Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đưa bác sĩ đông y về trạm y tế  

(VOH) - Chiều 16/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và làm việc tại Viện Y Dược học dân tộc thành phố.

Tại đây, Bộ trưởng đã thắp hương tưởng niệm các các vị Y tổ và các nhà Y học Đông Tây có công xây dựng nền y học Việt Nam, đồng thời đi thăm hỏi người bệnh, các khoa phòng tại Viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (đứng giữa) thăm và làm việc tại Viện Y Dược học dân tộc thành phố

Làm việc với lãnh đạo Viện, Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến nguồn dược liệu của Viện, phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kiểm nghiệm, đồng thời đề nghị cần mở rộng kho thuốc, đẩy mạnh nguồn thuốc nam cổ truyền cũng như đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, đưa bác sĩ đông y về các trạm y tế, bệnh viện tuyến huyện phải có khoa y học cổ truyền,…

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng đã tới thăm lương y Nguyễn Công Đức, nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền Đại học Y Dược TPHCM và thăm Tuệ Tĩnh Đường, nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam.