Để hợp tác xã (HTX) phát triển bền vững phải kiên định mục tiêu phát triển HTX gắn với nhu cầu thực tiễn thị trường. Đó là bài học kinh nghiệm của nhiều HTX đúc kết tại Đại hội Đại biểu Liên minh HTX TPHCM tổ chức ngày 27/3.
Đánh giá về kết quả của nhiệm kỳ qua, ông Trần Ngọc Hưng- Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM cho biết, hoạt động của các HTX và liên hiệp HTX ngày càng tiến bộ, tỷ lệ các HTX tổ chức đại hội theo quy định tăng lên, cơ bản đảm bảo các nguyên tắc HTX và coi trọng việc phục vụ lợi ích kinh tế của thành viên. Các thành viên quan tâm hơn đối với những vấn đề chung của HTX.
Trình độ cán bộ quản lý và đối tượng tham gia HTX được mở rộng. Quy mô và phạm vi hoạt động cũng được tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, như trình độ quản lý nghiệp vụ chưa đáp ứng được mong muốn, quy mô hoạt động liên kết, liên doanh chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố.
Theo ông Trần Ngọc Hưng- Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các HTX, Liên hiệp HTX, các thành viên và tập thể cán bộ Liên minh HTX thành phố, khu vực kinh tế tập thể thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò và vị trí trong phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.
"Với tinh thần đoàn kết, hợp tác đổi mới, phát triển bền vững, chúng tôi tin rằng Đại hội đại biểu Liên minh HTX TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển; là dấu mốc quan trọng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của khu vực kinh tế tập thể thành phố trong giai đoạn phát triển mới", ông Trần Ngọc Hưng nói.
Ông Phạm Trung Kiên- Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM cho biết, qua thực tiễn hoạt động của mình, Saigon Co.op thấy rằng đổi mới mô hình hoạt động gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững là xu hướng tất yếu và là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các HTX , Liên hiệp HTX trong giai đoạn hiện nay.
“Đổi mới mô hình HTX gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững là hướng đi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền của TPHCM, sự đồng hành của Liên minh HTX TPHCM và sự nỗ lực của các HTX trên địa bàn thành phố, khu vực kinh tế tập thể của Thành phố sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và đất nước”, ông Phạm Trung Kiên- Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM nói.
Theo ông Lâm Ngọc Tuấn- Giám đốc HTX Tuấn Ngọc, để HTX phát triển bền vững phải kiên định mục tiêu phát triển HTX gắn với nhu cầu thực tiễn thị trường.
Ông Lâm Ngọc Tuấn kiến nghị: "Trong thời gian tới, Liên minh HTX TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ và đào tạo về quản trị cũng như chuyển đổi số, mở các lớp đào tạo chuyên sâu về quản lý kế toán, Giám đốc của HTX nông nghiệp. Thứ hai nữa là tập trung tăng cường các chính sách hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi, lãi suất cho các HTX nông nghiệp công nghệ cao mà đang hoạt động có hiệu quả. Thứ ba là hỗ trợ kết nối thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu cho các HTX và cuối cùng là tạo điều kiện cho HTX tham gia các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp bền vững của TPHCM."
