Doanh nghiệp TPHCM chủ động điều chỉnh sản xuất, thích ứng trước biến động chính trị thế giới

Việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu,  đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch sản xuất để thích ứng với chi phí logistics và giá năng lượng biến động.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột tại khu vực Trung Đông đã tạo ra những tác động khó lường đối với kinh tế toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh – với độ mở kinh tế lên đến 160% – không thể tránh khỏi những thử thách trực tiếp. Đó là khẳng định của đại diện sở Tài Chính TPHCM tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội ngày 26/3.

ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách Tổng hợp, Sở Tài chính
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách Tổng hợp, Sở Tài chính TPHCM thông tin tại buổi họp báo Kinh tế- xã hội TPHCM.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách Tổng hợp, Sở Tài chính cho biết, với độ mở kinh tế lên đến 160%, TP.HCM khó tránh khỏi những tác động trực tiếp từ các cú sốc bên ngoài. Những căng thẳng địa chính trị trong quý I/2026 đã ảnh hưởng rõ nét đến một số lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt là xuất nhập khẩu và logistics.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu quý I của thành phố ước đạt 22,06 tỷ USD, chỉ tăng 1,12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí vận tải quốc tế tăng cao và thời gian giao hàng kéo dài do hạn chế không phận khu vực Trung Đông. Điều này không chỉ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa mà còn gia tăng rủi ro hư hỏng, nhất là với nhóm thực phẩm tươi sống và đông lạnh. "Việc đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tăng 4,2%, đạt 23,91 tỷ USD,  đã buộc nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch sản xuất để thích ứng với chi phí logistics và giá năng lượng biến động”, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Chính sách Tổng hợp, Sở Tài chính chia sẻ.

  Mặc dù xuất khẩu gặp khó, thị trường nội địa vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Quý I ước đạt 476.269 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, ngành Du lịch tiếp tục là động lực quan trọng với tổng thu đạt 150.000 tỷ đồng (đạt 45,4% kế hoạch năm).

 

Bình luận