Đề xuất: Người cao tuổi được hưởng trợ cấp không phân biệt là hưu trí hay không hưu trí

(VOH) - "Người cao tuổi 80 tuổi được hưởng trợ cấp không phân biệt là hưu trí hay không hưu trí" - là đề xuất của người cao tuổi trong buổi đối thoại với lãnh đạo TPHCM.

Sáng nay (11/11), tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với Ban đại diện Hội người cao tuổi 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố về chính sách người cao tuổi năm 2020.

Theo báo cáo, tổng số người cao tuổi thành phố năm 2020 là hơn 561.000 người, chiếm tỷ lệ 6,3% dân số. Số người cao tuổi hiện đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật người cao tuổi tại cộng đồng là hơn 80.000 người.

Hiện thành phố có 8 trung tâm bảo trợ xã hội công lập đang nuôi dưỡng hơn 1.400 người cao tuổi và gần 800 người cao tuổi được nuôi dưỡng tại 13 Trung tâm bảo trợ xã hội ngoài công lập.

Về hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, các đơn vị y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đều thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương miễn vé đối với hành khách là người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên tham gia giao thông công cộng trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá. Thành phố đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 60.000 người cao tuổi theo đúng quy định.

Nguyễn Thị Nguyệt
Cụ Nguyễn Thị Nguyệt - đại diện Hội người cao tuổi phường Cô Giang, quận 1 phát biểu tại chương trình

Tại hội nghị, các đại biểu người cao tuổi cũng đã nêu lên những kiến nghị đối với các sở, ban, ngành thành phố về các chính sách, chế độ chăm lo dành cho người cao tuổi như: Cấp thẻ BHYT cho cán bộ hội người cao tuổi không có chế độ nghỉ hưu nhưng chưa đến 80 tuổi; Cấp bằng mừng thọ cho các cụ thọ 100 tuổi trong dịp Tết cổ truyền như những năm trước; Cấp bằng mừng thọ cho các cụ thọ 90 tuổi trong dịp 6/6 như những năm trước; Sở y tế khi cấp giấy phép hoạt động cho các phòng khám xin bổ sung thêm cụm từ dành cho người cao tuổi được phép khám ở các quận huyện trên địa bàn thành phố; Hội người cao tuổi cấp phường được quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động; Hạ độ tuổi người cao tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi; Người cao tuổi 80 tuổi được hưởng trợ cấp không phân biệt là hưu trí hay không hưu trí.

Ngoài ra, có đại biểu nêu ý kiến rằng đừng để Hội người cao tuổi quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, vì cán bộ Hội cơ sở là cán bộ hưu trí từ 55 tuổi trở lên không còn nhanh nhạy trong việc làm hồ sơ theo quy định của ngân sách nên việc rút tiền để chăm lo cho người cao tuổi khi cần rất khó thực hiện.

Với những kiến nghị trên, đại diện các sở, ban, ngành thành phố cũng đã giải đáp và đồng thời đưa ra những giải pháp sẽ giải quyết trong thời gian tới với những vướng mắc còn tồn đọng. Về cơ bản, chính sách đối với người cao tuổi như trợ giúp bảo trợ xã hội, y tế, văn hóa – tinh thần, thể dục thể thao, chúc thọ, mừng thọ, phát huy vai trò người cao tuổi… sẽ được thực hiện đầy đủ, kịp thời.