Đến tháng 12/2016, Bình Tân phải giải quyết xong tình trạng nước yếu

(VOH) - Đó là chỉ đạo của ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi Lễ công bố 100% hộ dân quận Bình Tân có nước sạch diễn ra vào chiều 18/11/2016.

Người dân phấn khởi được dùng nước sạch

Thực hiện nghị quyết 35 của Hội Đồng Nhân dân TPHCM, đến nay quận Bình Tân đã cấp nước cho 5.500 hộ, nâng tổng số hộ dân được cấp nước sạch là 119.604 hộ (đạt 100%). Tuy nhiên, hiện vẫn còn 24.629 hộ, chiếm tỷ lệ 20.59% còn sử dụng nước giếng khoan kèm theo cho sinh hoạt, sản xuất do ngại tốn kém.

Từ thực tế đó, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo lãnh đạo quận Bình Tân, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn phải tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, bảo đảm đến tháng 12/2016 sẽ không còn tình trạng nước yếu tại quận Bình Tân.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch trong năm 2016, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn phải đẩy nhanh đầu tư các công trình phát triển đường ống truyền tải để khắc phục tình trạng nước yếu, chất lượng không đạt yêu cầu, áp lực nước yếu vào giờ cao điểm.

Bên cạnh sự phấn khởi khi được hòa vào mạng lưới nước sạch, một số người dân quận Bình Tân cho biết đã xuất hiện tình trạng sụt lún do khai thác nước ngầm tràn lan tại đây.