Đăng nhập

Điểm tựa vững chắc cho công nhân lao động

VOH - Công đoàn các cấp tại TPHCM không ngừng đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, là điểm tựa vững chắc, tin cậy của người lao động

Tính đến đầu năm 2023, Liên đoàn lao động TPHCM đang quản lý gần 20.000 công đoàn cơ sở với hơn 1,3 triệu đoàn viên.

Với đặc thù là một đô thị phát triển, tổ chức công đoàn các cấp đã có những hoạt động sáng tạo, linh hoạt trong chăm lo đoàn viên, người lao động.

Dịp tết Quý Mão vừa rồi, các hoạt động đều có tính dự báo, nắm tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập… từ đó chuẩn bị các phương án chăm lo doanh nghiệp, người lao động phù hợp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp;

Thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát chi chăm lo, chăm lo được chu đáo, bao quát… góp phần đảm bảo lực lượng lao động trở lại làm việc sau tết ổn định, đảm bảo sản xuất kinh doanh, không có tình trạng nhảy việc.

Điểm tựa vững chắc cho công nhân lao động 1Xem toàn màn hình
Công đoàn phối hợp với quỹ CEP trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: Huệ Như

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1, cho biết: "Chúng tôi có trao đổi từ giữa năm với các đơn vị đông công nhân. Với các đơn vị nhỏ đa số gặp nhiều khó khăn, chúng tôi dành nguồn lực tập trung vào các đơn vị này.

Năm nay dù số lượng chăm lo có tăng so với những năm trước nhưng chúng tôi vẫn sẽ dồn toàn lực để chăm lo tốt, đặc biệt là các xưởng đông công nhân không có điều kiện đón tết và phối hợp với các chủ doanh nghiệp chăm lo thêm, ví dụ như là dành các học bổng cho con em người lao động".

Công đoàn thành phố luôn kịp thời chăm lo người lao động bị bệnh hiểm nghèo, mất việc, thiếu việc làm. Nhận được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, ông Trần Công Danh, công ty công ích Quận 4 bày tỏ: "Bản thân cảm thấy rất vui và cảm ơn tổ chức công đoàn đã hỗ trợ cho anh em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong những ngày lễ tết hay ốm đau thì có công đoàn giúp đỡ, hỗ trợ đã làm cho mọi người vui và hạnh phúc hơn. Bản thân cũng thấy phải phấn đấu để cuộc sống ngày càng tốt hơn".

Trong những khó khăn như dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của việc doanh nghiệp cắt giảm lao động, giảm giờ làm, bớt tiền lương…tổ chức công đoàn luôn đứng ra đại diện cho người lao động, có những phương án giải quyết thỏa đáng nhất.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận Bình Tân cho biết: "Một số doanh nghiệp tại quận gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm cũng như thu nhập của công nhân lao động.

Liên đoàn lao động quận chủ động phối hợp cùng công đoàn cơ sở, chủ các nhà trọ có đông công nhân lao động, để nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp giải quyết những bức xúc, những khiếu nại liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động…

Qua đó, thường xuyên kiến nghị với quận ủy, UBND quận để chỉ đạo các phòng, ban chức năng chuyên môn để tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động"

Công nhân viên chức - lao động còn được được Tổ chức tài chính vi mô CEP – tổ chức thuộc Liên đoàn lao động thành phố, tư vấn nguồn vốn vay với lãi suất thấp, trang trải cuộc sống gia đình, tìm kế mưu sinh, lo cho con đến trường, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với tín dụng đen.

Bà Phạm Thị Huynh, quận 10 bộc bạch: "Nhờ quỹ CEP có nguồn vay vốn nên kinh tế gia đình đỡ chật vật hơn. Đợt dịch vừa rồi gia đình rất khó khăn, chồng nghỉ làm, tôi cũng nghỉ bán cà phê, nhờ CEP hỗ trợ mà gia đình xoay sở được, cuộc sống giờ đã được ổn định".

Chương trình “Ngày hội nữ công nhân viên chức lao động” diễn ra sôi nổi với các hoạt động nổi bật như được cắt tóc miễn phí; khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; mua hàng bình ổn giá ưu đãi...

Bà Lê Thị Thanh Thúy, đơn vị Trường mầm non Bút Chì bày tỏ: "Tham gia chương trình do Liên đoàn lao động quận 6 tổ chức cảm thấy vui. Tôi được thăm khám sức khỏe, cắt tóc. Nhờ chương trình tôi có thêm cơ hội làm đẹp cho bản thân".

Hưởng ứng chương trình “Giờ thứ 9”, người lao động còn được hòa mình với niềm đam mê của mình. Cầm trên tay chiếc cúp vô định, bà Hồ Thị Trúc Linh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn, vận động viên bóng đá, đội liên quân các trường Trần Văn Ơn, Tân Trụ, Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình chia sẻ: "Giải bóng đá nữ được chúng tôi xem như ngày hội, vì được sự liên quân giữa ba đơn vị, ngoài vấn đề rèn luyện sức khỏe thì còn là sự kết nối giữa các giáo viên, công đoàn cơ sở và cả cả lãnh đạo đơn vị cũng liên kết với nhau"

Tham gia chương trình liên hoan ca múa nhạc công nhân viên chức – lao động Quận 6, ông Đỗ Tiến Dũng, đơn vị công đoàn Khối chính quyền vui vẻ cho hay: "Mình có sở thích ca hát, nên đây là một sân chơi để mình hòa nhập tham gia.

Đơn vị cũng hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn tham gia  rất nhiều, đội cũng có tập luyện nên bản thân thấy rất tự tin. Đây là một sân chơi bổ ích, thiết thực cần được nhân rộng để người lao động tham gia, qua đó có thể tái tạo sức lao động sau những giờ làm việc mệt nhọc".

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, đi đôi với việc quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, Liên đoàn lao động TPHCM luôn đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động lên trên.

Tổ chức Công đoàn thành phố luôn có bước chuyển mình và khẳng định được mình để người lao động tin tưởng, xem là điểm tựa vững chắc để yên tâm trong lao động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động TPHCM khẳng định: "Chúng tôi sẽ sử dụng hết khả năng của mình để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, vì chúng tôi hiểu rằng trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp cũng cần dưỡng sức, tập trung để khôi phục sản xuất. Chỉ khi doanh nghiệp khôi phục được hoạt động của họ thì mới duy trì, ổn định được việc làm, từ đó, người lao động mới có được những phúc lợi tốt nhất và mới có đà phát triển cho những giai đoạn tiếp theo".

Tại buổi lễ khai mạc “Tháng công nhân năm 2023”, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ: "Tôi gửi gắm những tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ thành phố đến các tổ chức công đoàn, đặc biệt giai cấp công nhân của thành phố. Hãy hành động, hành động và hành động để góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố nói chung, đặc biệt là việc phục hồi đà tăng trưởng của thành phố".

Soi mình vào truyền thống 94 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023) và truyền thống anh hùng của giai cấp công nhân và công đoàn thành phố mang tên Bác, các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động thành phố tự hào về sự kế tục của mình, bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân viên chức – lao động và hoạt động công đoàn, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM.

Bình luận