Đình chỉ cơ sở mầm non để bảo mẫu tát sưng mặt trẻ

(VOH) - Hiện cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động.  Các cháu đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Chiều ngày 26/7, sau khi có thông tin về vụ việc bé gái 5 tuổi đang học tại trường mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, bị bảo mẫu bạo hành, tát đến sưng tím mặt, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với UBND huyện Bình Chánh xử lý. Hiện cơ sở mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động.  Các cháu đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Cơ sở có bảo mẫu tát sưng mặt trẻ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh phối hợp gia đình cháu bé tổ chức kiểm tra và có biện pháp chăm sóc nhằm hồi phục sức khỏe nhanh nhất. Ngày 27/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh đồng thời đến thăm cháu bé.

Theo lời kể của người nhà cháu bé, ngày 25/7, sau khi ăn trưa bé bị nôn ói, một bảo mẫu đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Gia đình đã đưa bé đi bệnh viện để khám, cho thấy bé bị nứt xương hàm, sưng tái mặt.