DN không có hoặc chưa thành lập tổ chức Công đoàn vẫn phải trích nộp 2% kinh phí công đoàn

(VOH) - Tại buổi tọa đàm: “Công đoàn và những quy định mới nhất của pháp luật về Công đoàn” do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tổ chức tại TPHCM, hôm 27/11, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết doanh nghiệp không có hoặc chưa thành lập tổ chức Công đoàn thì vẫn phải trích nộp 2% kinh phí công đoàn. Đó là một trong những quy định mới về Luật Công đoàn và Luật Lao động.

Ngoài ra, cán bộ Công đoàn có quyền gặp gỡ người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về lao động. Khi người cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì vẫn được gia hạn hợp đồng lao động khi hết nhiệm kỳ.

Các doanh nghiệp cũng cần lưu ý, theo quy định mới, 35% kinh phí Công đoàn sẽ được trích nộp lên cấp trên và 65% kinh phí sẽ để lại cho Công đoàn cơ sở hoạt động.