Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOH) - Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nhân 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), sáng 12/8, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu cũng nguyện phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP quyết tâm chung sức xây dựng TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á…

Ban Tuyên giáo Thành ủy, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Trưa 12/8, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, tỉnh Nghệ An, về kiểm tra tiến độ thực hiện công trình nâng cấp, chỉnh lý phòng trưng bày bổ sung tại Khu di tích Kim Liên, do TPHCM hỗ trợ thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khảo sát công trình nâng cấp, chỉnh lý phòng trưng bày bổ sung tại Khu Di tích Kim Liên

Công trình nâng cấp phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên được TPHCM hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An thực hiện gần 11 tỷ đồng; được khởi công ngày 27/7/2019 đến nay đã thi công các hạng mục cụ thể như sau: tháo dỡ vận chuyển hiện vật, tủ, kệ trưng bày vào kho bảo quản; tháo dỡ toàn bộ hệ thống đai, vách cũ hiện trạng. Bên cạnh đó, đã tháo dỡ hoàn chỉnh phần nền lát gạch, vữa trát tường 2 nhà trưng bày; vệ sinh, xử lý vệt nứt, đánh bóng phần gỗ nhà trưng bày phía bên trái và thi công xẻ gỗ vách, làm tủ kệ tại xưởng.

Về sưu tầm bổ sung tài liệu – hiện vật và điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề cương và thiết kế chỉnh lý trưng bày cụ thể như: Bảo tàng TPHCM đã phối hợp Khu Di tích Kim Liên tháo dỡ tài liệu, hiện vật thực hiện việc tu bổ, sửa chữa, số hóa để phục vụ trưng bày; viết nội dung chú thích tài liệu, hiện vật, ảnh và sau khi thống nhất với Khu Di tích Kim Liên đã chuyển dịch sang tiếng Anh; Thiết kế và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trưng bày.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị tỉnh Nghệ An và Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho TPHCM và đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ để hoàn thành công trình nâng cấp, chỉnh lý phòng trưng bày bổ sung tại Khu Di tích Kim Liên vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2019).

Trung ương làm việc với TPHCM về chiến lược cải cách tư pháp - Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với TPHCM về chiến lược cải cách tư pháp.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp Tổng Giám đốc Công ty Tài chính quốc tế - Trưa nay 12/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp ông Philippe Houerou, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính quốc tế (IFC).