Ông Phan Nguyễn Như Khuê giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

(VOH) - Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, sinh ngày: 26/9/1964. Quê quán: xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Sáng 24/6, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định phân công Thành ủy viên. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Văn Thị Bạch Tuyết; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Dương Anh Đức; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, sinh ngày: 26/9/1964. Quê quán: xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận 9, Bí thư Quận uỷ Quận 9; Chánh Văn phòng Thành uỷ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP; Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

* Trước đó, tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã trao quyết định điều động đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

 Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Phan Nguyễn Như Khuê. (Ảnh: Vnexpress)

Ông Khuê sinh năm 1964, quê Đồng Tháp; trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ xây dựng Đảng.

Từ tháng 11/1983 đến tháng 3/1997, ông Khuê công tác và giữ nhiều chức vụ tại Huyện ủy Thủ Đức. 

Từ năm 1997-2013, ông công tác và giữ nhiều chức vụ tại Quận ủy Quận 9. 

Tháng 8/2013, ông Khuê được điều động, bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM. Đến tháng 11/2014 giữ chức giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

Và từ tháng 8/2016 đến này, ông Khuê công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Sôi nổi cuộc thi “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực” năm 2019 - Ngày 23/6, tại TPHCM diễn ra Cuộc thi “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực” chủ đề “Biến tấu món ăn mùa hè”.

TPHCM: Tài xế xe buýt thi “Lái xe an toàn, phục vụ thân thiện” - Chiều 22/6, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TPHCM tổ chức Hội thi "Lái xe an toàn, phục vụ thân thiện" năm 2019.