Đoàn lãnh đạo TPHCM viếng Đền Tưởng niệm Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ

(VOH) - Tại mỗi điểm viếng, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 28/1/2022, Đoàn  lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ dẫn đầu đến viếng Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách Thành phố.

Đoàn viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược
Đoàn viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Tại mỗi điểm viếng, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Cùng ngày đoàn đến viếng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Rành (xã Phước Hiệp); Bia tưởng niệm Liệt sĩ Rừng Tre (xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); Bia tưởng niệm Liệt sĩ Tiểu đoàn 7 Củ Chi; Bia tưởng niệm Nữ du kích Củ Chi; Tượng đài Củ Chi Đất thép Thành đồng; Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải; Bia tưởng niệm Trung đội Gò Môn; Khu tưởng niệm Sông Lu; Nhà bia tưởng niệm Trạm phẫu thuật tiền phương Y4.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tich UBND huyện Dương Hồng Thắng
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tich UBND huyện Dương Hồng Thắng dâng hương tại Tượng đài Nam kỳ Khởi nghĩa (Dinh quận Hóc Môn).

Huyện Hốc Môn dâng hương kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2     

Cùng trong sáng nay, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2022, đoàn Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Hồng Thắng dẫn đầu đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh huàng liệt sĩ tại Tượng đài Nam kỳ Khởi nghĩa (Dinh quận Hóc Môn). Cùng dự có Đoàn Đại biểu Cơ quan chính quyền huyện; đoàn dân, quân chính đảng thị trấn Hóc Môn; xã Tân Thới Nhì.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các Lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, ra sức học tập, lao động để bảo vệ và xây dựng quê hương Hóc Môn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.