Phát biểu khai mạc và đề dẫn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành khu vực phía Nam, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ như đã chủ động ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã làm tốt vai trò tham mưu, thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị sáp nhập, chuyển đổi công tác. Thành phố đã tổ chức hàng ngàn hội nghị, lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trong hệ thống. "Bước đầu đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số. Thực tiễn tuyên truyền bằng xây dựng mô hình truyền thông tích hợp, kết hợp sáng tạo giữa các kênh truyền thống và các sản phẩm số đã thu hút nhanh chóng việc tiếp cận và tương tác với người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian gần đây. Phong trào “Dân vận khéo” đi vào thực chất, giải quyết hiệu quả các điểm nóng giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng ở các địa phương. Điển hình tại Thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp, phong trào “Dân vận khéo” đã khơi dậy nguồn lực to lớn trong Nhân dân. Người dân tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp hàng ngàn tỷ đồng và ngày công lao động xây dựng cầu đường nông thôn, thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4. Các mô hình “Buổi sáng với Nhân dân”, “Chính quyền thân thiện”, “Ngày thứ Sáu không hẹn” tại Thành phố Đồng Nai đã nâng cao rõ rệt chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp…" - Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhận định.
Bên cạnh các mặt đạt được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên giáo và dân vận thời gian qua như năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa theo kịp yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và yêu cầu công tác tuyên giáo, dân vận hiện nay. Chính quyền cấp xã trở thành trung tâm vận hành trực tiếp, áp lực công việc và tính chất phức tạp của các vấn đề dân sinh (đất đai, thủ tục hành chính, tôn giáo, dân tộc...) tăng lên rất nhiều lần, trong khi một bộ phận cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu kỹ năng xử lý tình huống tư tưởng và ứng dụng công nghệ số để giải quyết công việc kịp thời. Bên cạnh đó, hạ tầng dữ liệu và công cụ quản trị số còn phân tán, thiếu liên thông, các nguồn dữ liệu tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, xuất bản còn rời rạc, chưa được kết nối dùng chung. Công tác nắm bắt dư luận xã hội ở một số nơi vẫn chủ yếu dựa vào báo cáo thủ công, mang tính định tính và chậm so với diễn biến thực tế trên mạng xã hội.
Sự bùng nổ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cốt lõi là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và không gian truyền thông số đa phương tiện đã làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Không gian mạng đã trở thành “mặt trận chính” trong đời sống chính trị - tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Dư luận xã hội dịch chuyển mạnh mẽ lên không gian mạng với tốc độ lan truyền tính bằng giây.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, thách thức từ việc các thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chống phá tinh vi. Sự xuất hiện của các công nghệ mô phỏng hình ảnh, giả mạo giọng nói đã bị các phần tử xấu lợi dụng để chế tạo phát ngôn giả mạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bóp méo các chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy, kích động khiếu kiện tại các vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. Tin giả do AI tạo ra lan truyền với “quy mô công nghiệp” và tốc độ nhanh chóng, gây xói mòn niềm tin và tạo tâm lý hoài nghi trong một bộ phận người dân.
Tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận” sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất kết quả công tác tuyên giáo và dân vận tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam, nhất là sau quá trình tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. Bên cạnh đó, sẽ là các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, nhất là tại cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, dân vận phù hợp với tình hình hiện nay.



