Trong những ngày này cả nước đang sống trong bầu không khí hân hoan chào đón Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong những quyết sách chiến lược quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước thì đường lối đối ngoại là 1 trong những nội dung được quan tâm hàng đầu. Quan điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ 14 sẽ mở ra tầm nhìn chiến lược, khẳng định bản lĩnh của một Việt Nam độc lập, tự chủ và tự cường trong kỷ nguyên mới.
Ảnh NP
Nhìn lại nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam đã đi qua một giai đoạn đầy biến động: Từ những xung đột địa chính trị phức tạp đến sự suy giảm kinh tế toàn cầu, đại dịch covid 19 khốc liệt. Thế nhưng, thực tiễn đã chứng minh sức sống mãnh liệt của trường phái "Ngoại giao cây tre Việt Nam" với nội hàm: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Trường phái này đã giúp nước ta vượt khó, trở thành điểm sáng về phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết: Đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng lần này có bổ sung thêm quan điểm mới, đó là: Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là một quan điểm rất mới và rất quan trọng trong đường lối cách mạng cũng như liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng bổ sung thêm nội hàm hai chữ 'tự cường' trong đường lối đối ngoại là: "Độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển". Đồng thời, bổ sung nội dung: "Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước".
Việc đặt đối ngoại bên cạnh quốc phòng và an ninh đã khẳng định vị thế "tiên phong" của công tác ngoại giao trong việc kiến tạo môi trường hòa bình và huy động nguồn lực quốc tế để phát triển đất nước. Theo Đại sứ Đoàn Xuân Hưng- Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại, tính "tự cường" được nhấn mạnh như một phẩm chất cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Qua đó khẳng định, Việt Nam hội nhập nhưng không hòa tan, hợp tác nhưng luôn giữ vững quyền tự quyết.
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng cho biết trong suốt thời gian qua, xuất phát từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kết hợp và tiếp thu một cách sáng tạo những tinh hoa ngoại giao của cha ông ta. Chúng ta luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc, lợi ích của quốc gia, dân tộc là trên hết. Chúng ta có thể linh hoạt về sách lược, nhưng trong mọi trường hợp phải chủ động và không để phụ thuộc vào ai. Một nét rất đặc biệt và nổi bật của bản sắc ngoại giao Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và nhân ái.
Sự kiên định trong đường lối đối ngoại đúng đắn với sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại những thành tựu quan trọng cho đất nước trong suốt thời gian qua. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, hoàn tất việc mở rộng mạng lưới quan hệ ngoại giao trên toàn cầu và có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quan trọng hơn khi nước ta đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với các cường quốc và trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta ra nước ngoài, hay những chuyến thăm cấp cao Việt Nam của các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước, cùng với các hiệp định thương mại thế hệ mới, các bản hợp tác được ký kết song phương, đa phương không chỉ mang về nguồn vốn FDI ấn tượng, mà còn nâng cao vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên các diễn đàn quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của nước ta trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế với tinh thần “độc lập, tự chủ, tự cường đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ", kết hợp hài hòa giữa "chọn chính nghĩa, không chọn bên" và phương châm "tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định" phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh và bền vững. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động trên cả ba trụ cột: Ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Quan điểm mới về đường lối đối ngoại trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng lần này sẽ là kim chỉ nam để Việt Nam tự tin hội nhập sâu rộng, đưa đất nước vững bước vươn mình, hiện thực hóa khát vọng hùng cường phát triển thịnh vượng vào năm 2045.

