Đốn hạ 2 cây Sọ khỉ đường kính hơn 1m để thi công ga Ba Son

(VOH) - Chiều ngày 05/8, thực hiện chỉ đạo thường trực Thành ủy và UBND TP, Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức họp báo về việc xử lý 2 cây Sọ khỉ mã số 129 và 214 trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1.

Nhiều cây sọ khỉ trên trục đường Tôn Đức Thắng đã được bứng để xây ga Ba Son (Ảnh minh họa: Lan Hương)

Phương án xử lý là đốn hạ nhằm giảm các phát sinh khác và đảm bảo tiến độ thi công công trình nhà ga Ba Son thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị TPHCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Đây là 2 cây Sọ khỉ có đường kính lớn hơn 1m, nếu áp dụng phương án bứng, di dời thì việc vận chuyển rất phức tạp và khó khăn, gây ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật và cuộc sống của người dân, doanh nghiệp, quân đội.

Dự kiến việc đốn hạ 2 cây Sọ khỉ mã số 129 và 214 sẽ tổ chức thi công trong đêm, nhanh, gọn , từng cây, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Trước đó, từ ngày 19/4 đến 27/5/2016, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố đã thực hiện việc bứng, di dời 14/16 cây Sọ khỉ thuộc nhóm có đường kính nhỏ hơn 1m đem về công viên Gia Định chăm sóc.