Đốt cỏ trong khu dân cư ở Bình Chánh gây cháy lan, ngọn lửa cao 4-5m

(VOH) - Do thời tiết khô và thiếu phương án dự phòng khi đốt cỏ dọn vệ sinh đã khiến lửa lan nhanh vượt tầm kiểm soát.

Chiều 15/4, trong khi thực hiện việc cắt cỏ, dọn quang môi trường tại khu dân cư 13C (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), các nhân viên môi trường tại đây đã châm lửa đốt nhưng do trời nắng nóng và có gió to, cỏ khô cộng với việc lúng túng, thiếu phương án giải quyết tình huống khiến khiến lửa lan nhanh, diện tích đám cháy lan rộng khoảng hơn 100m2.

Đám cháy và khói lan nhanh, ngọn lửa cao đến 4-5m gây nhiều lo lắng cho người dân.

Phải mất hơn 40 phút, với sự hợp tác và nỗ lực của cư dân kết hợp với lực lượng bảo vệ tại chỗ và đại diện Ban quản lý khu dân cư mới khống chế được đám cháy lan. 

Đến khi có lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quận 8 đến can thiệp mới cơ bản dập tắt được đám cháy lúc 16 giờ cùng ngày.

Đây là một lời cảnh tỉnh cho việc đốt cỏ thiếu kiểm soát trong mùa khô tại các khu vực ven thành phố.

 

Cảnh báo nguy cơ cháy cỏ, rác, phế liệu vào mùa khô
(VOH) - Theo Cảnh sát PC&CC TP.HCM, trong quý 1-2015, thành phố xảy ra 523 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ, trong đó có 165 vụ cháy, 310 điểm cháy cỏ, rác, phế liệu.