Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: phải làm sâu, kỹ

(VOH) - Chiều 9/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo Luật có 16 Chương, 158 Điều quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu từ nhiều giới, nhiều ngành, đơn vị, địa phương. Đa số ý kiến đều cho rằng, việc ban hành văn bản pháp luật ở nước ta còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, do đó, dự án luật này cần được làm sâu, làm kỹ. Điển hình như có ý kiến của địa phương cho rằng, cấp quận - huyện hiện nay không rõ lĩnh vực nào, nội dung nào được ban hành văn bản pháp luật nên dẫn đến lúng túng và sao chép văn bản của cấp trên.

Trước đó, Hội thảo “Góp ý về Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật” của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tại TPHCM ngày 7/4/2015. Ảnh minh họa: dailo