Đưa TPHCM trở thành đô thị thông minh là đòi hỏi cấp bách

(VOH) - Sáng 29/9, Ủy ban Nhân dân TPHCM và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn khung về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng và triển khai đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017- 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đây là dự án đầu tiên về xây dựng thành phố thông minh của Việt Nam.

Lễ ký kết giữa UBND TPHCM và VNPT về xây dựng thành phố thông minh.

TPHCM là thành phố có vị trí đặc biệt về địa lý, kinh tế, xã hội, là đầu tàu thúc đẩy phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước. Do đó, việc quản lý đô thị, quy hoạch đòi hỏi phải nhanh chóng kịp thời, với cường độ cũng như khả năng kết nối cao, đồng thời, để thực hiện thành công 7 chương trình đột phá, thành phố đã chọn hướng xây dựng đô thị thông minh, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để giải quyết những vấn đề đặt ra của một đô thị đặc biệt.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: "Việc định hướng để đưa TPHCM trở thành đô thị thông minh đầu tiên của cả nước cũng là đòi hỏi hết sức cấp bách, giúp cho thành phố không những bắt kịp xu hướng công nghệ mà còn có thể thể hiện quyết tâm trở thành trung tâm tài chính, trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước cũng như khu vực, giúp giải quyết những khó khăn hiện nay về quy mô, về quy hoạch đô thị trên nền tảng công nghệ hiện đại".