Trong bối cảnh các yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, ESG cần được gắn với quá trình cải thiện năng suất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là nhận định của ông Trần Hậu Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tại Hội thảo “Thúc đẩy năng suất xanh thông qua triển khai mô hình ESG trong tổ chức và doanh nghiệp”, thuộc khuôn khổ Diễn đàn Năng suất Chất lượng Quốc gia năm 2026, diễn ra ngày 14/8 tại TPHCM.
Ông Trần Hậu Ngọc cho rằng năng suất và phát triển bền vững ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ trong quá trình phát triển doanh nghiệp. ESG không chỉ là vấn đề báo cáo hay công bố thông tin, quan trọng hơn là doanh nghiệp phải chuyển hóa các yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị thành những hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh cụ thể. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và hướng tới phát triển bền vững.
Ngày nay, ESG và chuyển đổi xanh không còn chỉ là vấn đề quan tâm của các tập đoàn đa quốc gia lớn. Những yêu cầu từ thị trường quốc tế, nhà đầu tư, khách hàng và các chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng tác động trực tiếp tới doanh nghiệp ở mọi quy mô.
"Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia hoặc có định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, xu hướng này vừa đặt ra những thách thức mới, vừa mở ra những cơ hội quan trọng”, ông Trần Hậu Ngọc nhấn mạnh.
Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Quân- Viện trưởng viện Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia TPHCM, hiện nay kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững có thể áp dụng ở nhiều cấp độ khác nhau nhưng quan trọng nhất là các cấp độ này phải liên kết được với nhau để có thể tận dụng được các lợi thế của nhau, từ đó làm tăng giá trị của từng cấp độ, từ đó tạo động lực để thu hút sự tham gia từ nhiều phía.
Trên thực tế, số doanh nghiệp, đơn vị thực sự triển khai các mô hình phát triển bền vững hoặc thực hành kinh tế tuần hoàn hiện còn hạn chế. Vì vậy, cần thúc đẩy mạnh hơn việc áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh.
Việc phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải mà còn hỗ trợ thực hiện mục tiêu Net Zero mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
"Nếu chỉ tập trung vào các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, khả năng đóng góp vào mục tiêu này chỉ khoảng 50%. Phần còn lại có thể được thực hiện thông qua các giải pháp về kinh tế tuần hoàn”, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân nói.
Việc đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững có thể đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực, nâng cao năng lực và điều chỉnh phương thức quản trị. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, giảm thiểu lãng phí, tăng cường năng lực quản trị và tận dụng tốt hơn dữ liệu, thì những thay đổi này không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn góp phần trực tiếp nâng cao năng suất, khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
Theo ông Vương Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh công ty Lê Hoàng Robotics, hiện nay AI va Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng khoa học công nghệ, robot trong phát triển bền vững là một yêu cầu cấp thiết.
“Việc ứng dụng các sản phẩm robot để phục vụ con người không khó khăn, hầu hết các robot đã được lắp ráp, cài đặt sẵn, chỉ cần được bộ phận kỹ thuật hướng dẫn là có thể sử dụng được ngay”, ông Vương Thanh Tâm chia sẻ.

