TPHCM chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng 0

Môi trường không chỉ là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành mà trở thành điều kiện, nền tảng cho chuyển đổi xanh và là một trong những động lực phát triển kinh tế.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM, ngày 13/8, bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết thành phố đang khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy triển khai Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

TPHCM đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản trị môi trường, kiểm soát chặt các nguồn thải, xử lý các điểm nóng về môi trường và hướng tới phát thải ròng bằng 0.

2aoboqref9fwx8q0aibubxcm6oou78x6hs3d1uq8_20260813170234
Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM - Ảnh: Phước Tiến.

Theo bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Kết luận số 75 được ban hành, tiếp tục bổ sung và nâng tầm quan điểm về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Theo đó, môi trường không chỉ là một lĩnh vực quản lý chuyên ngành mà trở thành điều kiện, nền tảng cho chuyển đổi xanh và là một trong những động lực phát triển kinh tế.

Kết luận số 75 xác định 3 chuyển đổi lớn về tư duy. Thứ nhất, chuyển từ đối phó thụ động sang chủ động ứng phó, cảnh báo sớm, từ sớm, từ xa đối với các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Thứ hai, chuyển từ quản lý hành chính, tiền kiểm sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Thứ ba, chuyển từ quản lý phân tán theo địa giới hành chính sang quản trị tổng hợp, liên ngành, liên vùng.

Theo dự thảo, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu nâng cao năng lực quản trị môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm soát chặt các nguồn thải lớn; xử lý dứt điểm các điểm nóng về môi trường, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Đến năm 2045, thành phố hướng tới xây dựng môi trường sống trong lành, phát triển xanh và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Dự thảo Chương trình hành động cụ thể hóa 18 chỉ tiêu của Kết luận số 75 thành 18 chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn TPHCM, tập trung vào 6 nhóm lĩnh vực gồm: nguồn lực tài chính cho môi trường; kiểm soát ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn thiên nhiên; phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; giảm phát thải  nhà kính; tăng trưởng xanh.

Đáng chú ý, một số chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải rắn được thành phố đề xuất ở mức cao hơn chỉ tiêu quốc gia. Cụ thể, TPHCM phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở cả khu vực đô thị và nông thôn đạt 100%, trong khi chỉ tiêu quốc gia tương ứng là tối thiểu 95% ở đô thị và 85% ở nông thôn. Thành phố cũng đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn dưới 10%, thấp hơn đáng kể so với mức 30% theo chỉ tiêu quốc gia.