Gần 12.000 đối tượng vi phạm ma túy bị xử lý trong hơn một năm tại TPHCM

TPHCM - Ngày 8/5, tại Trung tâm Báo chí TPHCM diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố tuần qua.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM  cho biết trong hơn một năm qua, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, qua đó phát hiện và xử lý 4.428 vụ vi phạm, bắt giữ 11.863 đối tượng, thu giữ hơn 1,7 tấn ma túy các loại.

So với cùng kỳ, số vụ và số đối tượng vi phạm đều tăng mạnh, lần lượt 71,63% và 100,35%.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3.992 vụ/8.582 bị can, xử phạt hành chính 436 vụ/3.281 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long khẳng định: “Lực lượng công an sẽ tiếp tục giữ thế chủ động, tập trung đánh mạnh vào các đường dây ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để TPHCM trở thành điểm trung chuyển.”

Ngân mun khi bị bắt giữ cùng tang vật ma túy. Ảnh Công an cung cấp
Tang vật một vụ án ma túy - Ảnh minh họa: Internet

Trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh dịp lễ 30/4, Công an thành phố đã triệt phá hai đường dây ma túy lớn, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ 245kg ma túy. Đây là những đường dây có tổ chức, hoạt động tinh vi, trải dài nhiều địa bàn.

Song song với đấu tranh, TPHCM cũng chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Hơn 1.300 buổi tuyên truyền pháp luật đã được tổ chức, thu hút 480.000 lượt người tham gia, trong đó có 121 buổi tại trường học. Công an TP còn phối hợp với các đơn vị thực hiện hàng chục phóng sự tuyên truyền, lan tỏa nhận thức trên mạng xã hội.

Nhiều mô hình tự quản, CLB cộng đồng đã phát huy hiệu quả, đặc biệt với thanh thiếu niên – nhóm dễ bị tổn thương trước tệ nạn.

Trong tháng 4, chương trình “School Tour – Học đường không ma túy” cùng hoạt động “Uni Tour” được triển khai tại nhiều trường học, dự kiến mở rộng trong tháng 5.

Hiện Công an TPHCM đang phối hợp chính quyền địa phương xây dựng “địa bàn không ma túy”, từng bước chuyển hóa các khu vực phức tạp, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an toàn cho người dân thành phố.

Bình luận