.jpg)
Phó Chủ tịch UBND quận 3 Trần Thanh Bình trả lời báo chí tại cuộc họp chiều 5/4.
Ông Trần Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND quận 3 khẳng định, giải pháp của quận 3 là “vừa là cây gậy, vừa là củ cà rốt” chứ không khăng khăng chỉ là xử lý triệt để. Sắp tới, quận sẽ kẻ vạch trên các tuyến đường lớn để cho người dân buôn bán tạm trong vạch kẽ.
Những ngày qua, quận đã tăng cường lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè; yêu cầu các hộ dân có cam kết không tái phạm; kiểm soát, kiểm tra và sắp xếp địa điểm bán hàng rong. Quận 3 có 1.500 hộ bán hàng rong ở 14 phường, hiện nay quận đã giao cho phòng kinh tế 14 phường phân loại, đánh giá lại các đối tượng hàng rong ngoài quận, trong quận để giúp họ chuyển đổi.
Hiện quận đang tìm kiếm loại hình kinh doanh để sắp xếp bố trí cho phù hợp, phân loại từng khu vực như: bán cà phê mang đi, bán vé số, sửa xe…
Về bố trí lại sạp bán báo, ông Bình cho hay, trong phân loại, quận 3 cũng đã tính toán đến những tuyến đường văn hóa, xây dựng nếp văn hóa làng nghề, trong đó có những sạp báo.
Phó Chủ tịch quận 3 cũng nhìn nhận quỹ đất của quận khá hạn hẹp, quận chỉ có 49km2 và hoàn toàn không có quỹ đất trống để hỗ trợ cho các hộ buôn bán hàng rong. Hiện quận cũng đang tính toán chọn những khu vực như hồ Con Rùa, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, các tuyến đường mang tính ngoại giao như: Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…
Trao đổi với VOH, Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho hay, kết cấu các tuyến đường đã có từ thời Pháp thuộc được xây dựng kiểu ô bàn cờ giao cắt nhiều, giao thông liên tục bị gián đoạn. Quận cũng đã phối hợp với Sở GTVT bố trí lại hai tuyến đường là Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Quý Đôn vì thường xuyên ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến những khu vực khác.
Không có quảng trường đi bộ như quận 1, nên quận 3 dự kiến góc đường Ngô Thời Nhiệm – Hồ Xuân Hương – Lê Ngô Cát sẽ sắp xếp lại đi bộ theo giờ.
Quận cũng đang tính toán bãi giữ xe, đặc biệt là tại khu vực hồ Con Rùa, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có vị trí đậu, đỗ xe cho người dân vui chơi tại khu vực này. Riêng đối với bãi giữ xe ngầm, vừa qua quận cũng đã phối hợp với Sở GTVT, quận 1 tiến hành xây bãi đỗ xe ngầm Lê Văn Tám để chia sẻ một phần năng lực bố trí giữ xe trên đia bàn quận. Quận cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển mảng xanh, đến nay đã phát triển được gần 14.000 m vuông mảng xanh trên vỉa hè.

