Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc; muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, do vậy nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hiện nay. Đặc biệt, mọi công tác của cán bộ công chức, viên chức đều lấy lợi ích của Nhân dân làm trên hết, trước hết. Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực như mở ra cơ hội quan trọng để tinh gọn bộ máy, rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính chủ động của cấp cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị công. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu hành chính, mà còn là sự chuyển đổi về tư duy quản trị, từ quản lý theo tầng nấc trung gian sang quản trị trực tiếp, gần dân, nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn và đòi hỏi năng lực thực thi cao hơn ở cấp cơ sở.
Không còn dừng lại ở nhận thức, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng hành động từ cải cách hành chính, chuyển đổi số, đến nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong công việc. Xã Long Hải TPHCM trong tháng 6 vừa qua, tại tất cả các ấp thuộc xã đã phát động phong trào người dân Long Hải nộp hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Để phong trào đi vào thực chất, xã đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo như các tổ công nghệ cộng đồng đến từng hộ dân để hỗ trợ bà con cài đặt tài khoản zalo official account để giúp người dân thuận tiện nhất trong thực hiện công tác hành chính. Có thể thấy, việc học Bác trong công tác chuyên môn đã thấm sâu, chuyển thành hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc trung tâm dịch vụ hành chính công xã Long Hải cho hay, Trung tâm phục vụ hành chính công biên soạn sổ tay điện tử tích hợp những thủ tục mà phát sinh hàng ngày. Sau khi biên soạn sổ tay điện tử, chúng tôi tuyên truyền bằng hình thức thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng đến với nhân dân. Mục tiêu của địa phương là đạt được khâu đột phá, phong trào Bình dân học vụ số, cũng như khâu đột phá của đảng bộ xã là đến 2030, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người dân biết nộp hồ sơ trực tuyến. Trên cơ sở đó, tôi tin đến cuối 2026 thì mỗi hộ gia đình đã có ít nhất một người dân biết nộp hồ sơ trực tuyến.
Đặc biệt, ý thức rằng trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên không chỉ thể hiện trong công việc mà còn ở từng phát ngôn, từng chia sẻ trên mạng xã hội. Trước những thông tin chưa được kiểm chứng hay những bình luận thiếu chuẩn mực, Phường Cầu Ông Lãnh đã có những qui định rất cụ thể trong ứng xử với cán bộ đảng viên như thế nào theo tinh thần Quy định 144. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết, trước thực trạng AI đã khai thác, ứng dụng để đăng tải, xây dựng các kịch bản, nội dung thông tin có khi làm cho chúng ta thấy thật như giả, giả như thật. Điều này dễ gây hoang mang cho người tiếp cận. Do đó, Phường luôn có sự cảnh tỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải thuấn nhuần Quy định 144, phải cảnh giác trước các thông tin trên mạng đặc biệt là trước các câu chuyện mà AI đang tạo dựng nên hiện nay. Cạnh đó, để phủ xanh thông tin tích cực, Phường đã xây dựng kênh mini zalo app nhằm kịp thời đăng tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tinh chính thống. Chúng tôi có Trang Phường Cầu Ông Lãnh, trang MTTQ phường, kịp thời định hướng về mặt tư tưởng, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, lan tỏa phong trào, mô hình tích cực hay trong cộng đồng.
Có thể thấy, việc phủ xanh thông tin trên không gian mạng bằng các việc làm thiết thực, mô hình hay là cách giữ gìn niềm tin của Nhân dân và thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của người cán bộ, đảng viên trong tình hiện nay.
Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được nhiều cá nhân cụ bền bỉ thực hiện bằng những hành động thiết thực. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Lợi Nguyễn Thị Tuyết Nga cho hay, trên địa bàn đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đơn cử, Hội LHPN phường Phú Lợi đã tổ chức lễ ra mắt các điểm khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn phường giai đoạn 2026 – 2030 tại Trạm y tế phường. Từ các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng được hình thành tại các phòng khám, bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn phường, nhằm tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế. Tại các cơ sở trên, người dân có thể được tư vấn, thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc khi cấp thiết.
"Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của phường xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Phường bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Ví như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo cho các đối tượng yếu thế hay duy trì các mô hình cafe sáng trao đổi với nhân dân; các bếp ăn thiện nguyện góp phần hỗ trợ người khó khăn, tăng cường đoàn kết với nhân dân..." - bà Nga nêu thêm.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc cho biết, ngoài chăm lo đời sống vật chất, xã còn tận dụng các quỹ đất công, kêu gọi sự chung tay của bà con để làm nên những tiểu công viên. "Qua đó, quản lí tốt đất công, góp phần chỉnh trang đô thị, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây mất cảnh quan đô thị" - ông Ngô Thanh Phúc nói.
Từ những việc làm rất thiết thực, từ công tác ứng dụng công nghệ, kỷ luật phát ngôn của người cán bộ đến chăm lo đời sống vật chất, nuôi dưỡng văn hóa tinh thần cho nhân dân, là cách mà các địa phương đang chú trọng thực hiện, thường xuyên và liên tục. Qua các bài học giản dị của Bác Hồ, nhiều mô hình trong phục vụ hành chính công đến sự nhiệt tình giúp đỡ nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính hàng ngày, đã làm cho dân quý - dân thương. Từ đó, vùng thông tin xanh, tích cực đã lan tỏa rộng khắp, tạo nên sự đồng lòng, đồng thuận trong nhân dân trong mọi hoạt động xây dựng và phát triển Thành phố mang tên Bác.





