Trước thực tế diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp, tình trạng chạy xe nhanh, ẩu trong hẻm khó xử lý do lực lượng mỏng, ông Nguyễn Thành Tuân – Bí thư chi bộ khu phố 7, phường 9, quận Gò Vấp cùng những người có trách nhiệm của 10 tổ dân phố ở khu phố 7 đã không chấp nhận buông xuôi.
Từ gợi ý của nguyên Trưởng Công an phường 8 về “chiếc gậy phòng gian”, ông Tuân đã bàn bạc cùng các đồng chí trong cấp ủy đưa ra lấy ý kiến của người dân các khu phố. Nhận được sự đồng thuận cao từ bà con, năm 2009, mô hình được thí điểm tại khu phố 7 và từ thành công đó, năm 2011 đã triển khai thực hiện đến toàn phường.
Từ ý tưởng đến hiện thực bao giờ cũng có những khó khăn và thách thức. Theo chân những người đã chung tay góp sức vào mô hình này, chúng tôi càng hiểu hơn tấm lòng vì cộng đồng của họ.
Đến thăm gia đình bà Trần Thị Kim Oanh, chúng tôi được bà vui vẻ chia sẻ về lợi ích của chiếc gậy phòng gian. Gia đình bà Oanh có 6 người nhưng đa số là phụ nữ, trẻ em, hằng ngày bà mở tiệm tạm hóa để kiếm đồng ra đồng vô. Trước đây khi chưa có gậy phòng gian, bà luôn sống trong thấp thỏm lo âu vì tình trạng trộm cắp, cướp giật tại khu vực. Thế nhưng từ ngày được phát cho chiếc gậy này, bà đã vững tâm hơn hẳn. Chỉ cho chúng tôi thấy chiếc gậy hai màu trắng đỏ được dựng ngay ngắn ở góc tiệm, bà bày tỏ sự hài lòng: ”Chiếc gậy này tốt lắm! Điều đầu tiên là mình thấy yên tâm, khi có chuyện gì xảy ra, mình có chiếc gậy là yên tâm có vũ khí chứ không đi tay không. Như nhà bà Hai đấy, khi nhà con bà ấy có trộm, bà xách gậy ra là nó bỏ chạy!”.
“Chiếc gậy phòng gian” này có chiều dài 0.8 – 1m, đường kính 3 – 4cm, mỗi cây gậy được chia làm 3 hoặc 4 đoạn được sơn hai màu đỏ, trắng xen kẽ. Cuối gậy có vòng dây dù để người sử dụng giữ chặt. Kèm theo đó, Công an phường 9 cũng đặt ra những quy chế rất rõ ràng trước khi giao gậy cho người dân sử dụng. Khi xảy ra trộm, cướp trong khu dân cư, thành viên trong hộ gia đình sử dụng gậy phòng gian để tự vệ đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an, bảo vệ dân phố và bà con truy đuổi, bắt giữ, trấn áp tội phạm. Nếu đối tượng chống trả, người dân được phép sử dụng gậy để tự vệ. Không sử dụng gậy vào mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng hoặc các mục đích vi phạm pháp luật.
Mô hình này đã được nhân dân trong các khu phố rất đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực, thu được nhiều kết quả khả quan. Sau khi triển khai mô hình “Hộ tự quản - gậy phòng gian”, tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn giảm đáng kể so với các năm trước. Ngoài ra, khi được người dân sử dụng “gậy phòng gian” chặn lại yêu cầu phải thực hiện đúng quy định, nhiều người tham gia giao thông không đúng quy định trên tuyến đường số 9 đã chấp hành.
“Qua thực hiện mô hình này, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ. Tôi cũng mong muốn mỗi hộ gia đình, không chỉ trên địa bàn quận mà còn ở thành phố và trên cả nước đều thực hiện mô hình này, vì nó đem lại lợi ích cho từng gia đình khi có tội phạm xâm nhập", Trung tá Phan Thành Long – Trưởng Công an phường 9, quận Gò Vấp, đánh giá về hiệu quả của mô hình.
Các thành viên tổ Bảo vệ dân phố Phường 9 (Gò Vấp) có thành tích tốt trong phong trào bảo vê ANTQ - Ảnh: Phuong9govap
Màn đêm dần buông xuống, hình ảnh ông Bí thư chi bộ, anh cảnh sát khu vực và lực lượng bảo vệ khu phố trên tay là chiếc gậy phòng gian, âm thầm tuần tra qua từng nẻo đường, góc phố đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. “Chiếc gậy phòng gian” đã trở thành công cụ hữu hiệu để lực lượng này trấn áp, truy đuổi tội phạm. Cùng với những chiếc gậy vô tri là tình cảm kết đoàn, tương thân tương ái của bà con với các lực lượng chức năng, thể hiện rõ nét nhất tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau.
Là một trong những người đầu tiên gợi mở mô hình “Hộ tự quản – gậy phòng gian”, ông Nguyễn Mạnh Tuân – Bí thư chi bộ khu phố 7, phường 9, quận Gò Vấp rất phấn khởi trước hiệu quả và sức lan tỏa của mô hình này: “Tôi nghĩ đây cũng là cái vui chung của tập thể, trong đó riêng tôi thì tôi thấy mình đã làm được một điều, giúp bà con trên địa bàn mình ngăn chặn được các tệ nạn trộm cướp, ăn cắp tài sản. Đi đâu người dân cũng nói tôi nên nhân rộng mô hình ra để mọi người cùng thực hiện”.
Mô hình “Hộ tự quản – gậy phòng gian” qua một thời gian thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp đã có sự chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội đã giảm hơn so với trước. Ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tại từng cụm dân cư, từng khu phố được từng bước nâng lên, qua đó góp phần tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phong trào này thật sự đi vào chiều sâu, làm chuyển hóa địa bàn phức tạp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.