Hỗ trợ hơn 8.100 lượt hội viên nông dân vượt khó

(VOH) - Sáng 30/5, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố giai đoạn 2012-2016.

Thực hiện Kế hoạch số 528 giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố về việc vận động nông dân khu vực biên phòng đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển, cửa khẩu cảng thành phố, trong 5 năm qua, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã có chuyển biến tích cực. Đồng thời, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó, đã hỗ trợ hơn 8.100 lượt hội viên nông dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vận động xây dựng hơn 960 căn nhà tình thương, tặng hơn 21.000 thẻ bảo hiểm y tế…

Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình phối hợp

Với những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Tuy nhiên, trước tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, để đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp, bà Nguyễn Thị Lệ lưu ý: “hai đơn vị cần nghiên cứu đề ra chương trình phối hợp, kế hoạch tổ chức thực hiện sát hợp, hiệu quả, và huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, hội viên, nông dân”.

Dịp này, Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021 và tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình trong 5 năm qua.