Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khắc phục những hậu quả do Covid-19

(VOH) - Sáng 9/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận 4 đã xây dựng thành công nhiều mô hình khởi nghiệp, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế -xã hội: mô hình ngày hội “Kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp”, thành lập “Điểm tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “CLB Phụ nữ khởi nghiệp”; hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ.

Qua đó, 1.600 chị trong độ tuổi lao động được giới thiệu việc làm.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khắc phục những hậu quả do Covid-19 1
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em cũng tập trung thực hiện có hiệu quả; trao 2.225 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, xây dựng 32 mái ấm tình thương, trao tặng 215 phương tiện sinh kế. Đặc biệt, Hội đã chăm lo cho 100% hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ, giúp 268 hộ có hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 sẽ tập trung vào nhiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đó là xây dựng Điểm giới thiệu và website giới thiệu các sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, để hướng đến những giải pháp căn cơ hơn, cũng như lan tỏa tinh thần vươn lên làm chủ kinh tế, làm chủ cuộc sống của hội viên, phụ nữ.

Tại đại hội, bà Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM – khẳng định: “Hội LHPN quận 4 luôn đặt trọng tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Hội LHPN quận 4 đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh, nâng chất hoạt động từ cơ sở Hội, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, từ đó thu hút đông đảo chị em tham gia hoạt động Hội”.

Đại hội đại biểu phụ nữ Quận 4 lần thứ XII cũng đã bầu ra 27 thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, bà Lê Thị Diễm Huỳnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4.