Hội chữ thập đỏ quận 8 tuyên dương gương điển hình “Hoa việc thiện”

(VOH) - Năm 2019 phong trào thi đua “Hoa việc thiện” toàn quận, trợ giúp, chăm lo tết cho hơn 8.100 trường hợp người dân nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 4,42 tỷ đồng

Chiều 22/11, Hội chữ thập đỏ quận 8 tổ chức họp mặt Tuyên dương gương điển hình “Hoa việc thiện” và tổng kết công tác hội, phong trào chữ thập đỏ năm 2019 nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2019).

Hội chữ thập đỏ

Mạnh thường quân trao tặng kinh phí trợ cấp khó khăn cho gia đình người dân nghèo tại buổi lễ.

Trong năm 2019 phong trào thi đua “Hoa việc thiện” toàn quận đã trợ giúp, chăm lo tết cho hơn 8.100 trường hợp người dân nghèo, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam với số tiền hơn 4,42 tỷ đồng; chăm lo bữa cơm người già với trên 530 triệu đồng, trợ cấp đột xuất và thường xuyên cho trên 2.150 trường hợp hơn 2,2 tỷ đồng; sửa chữa xây nhà tình thương cho 26 hộ nghèo với gần 500 triệu đồng, trao tặng xe lăn xe lắc, hỗ trợ người mù, nạn nhân chất độc da cam; trao tặng học bổng, xe đạp và dụng cụ học tập cho hơn 370 em học sinh nghèo hiếu học gần 800 triệu đồng; chăm sóc sức khỏe cho hơn 12.000 lượt người với kinh phí 3,8 tỷ đồng. Vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tiếp nhận được hơn 3.440 túi máu, đạt tỷ lệ 95,75% chỉ tiêu thành phố giao năm 2019.

Hội chữ thập đỏ

Thượng tọa Thích Huệ Công - Trưởng  Ban bảo trợ Hội chữ thập đỏ quận 8 cùng mạnh thường quân trao tặng xe Honda - phương tiện sinh kế cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình.

Hội chữ thập đỏ

Đại diện 2 hộ gia đình nhận xe từ lãnh đạo Hội chữ thập đỏ quận 8 và mạnh thường quân trao tặng.

Theo ông Nguyễn Quốc Minh – chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 8: Năm 2020, Hội chữ thập đỏ quận 8 tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm như: Triển khai thực hiện “Tháng nhân đạo” năm 2020 và tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020; Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cấp Hội cơ sở và tình nguyện viên chữ thập đỏ…

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 2 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Ban chấp hành trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố, giấy khen của Hội chữ thập đỏ thành phố cùng giấy khen của Hội chữ thập đỏ quận 8 cho 73 gương điển hình “Hoa việc thiện” năm 2019.