Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh ra mắt đội sơ cấp cứu lưu động

(VOH) - Hội Chữ Thập đỏ quận Bình Thạnh đã ra mắt đội sơ cấp cứu lưu động gồm 24 thành viên, với phương thức sử dụng phương tiện xe gắn máy lưu động khi có tai nạn xảy ra trên địa bàn Quận Bình Thạnh.

Đây là hoạt động đáp ứng kịp thời các tai nạn thương tích xảy ra, các tình huống khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai thảm họa, cứu hộ - cứu nạn trong cộng đồng trong thời gian “vàng” để duy trì sức khỏe, giúp khả năng sinh tồn của bệnh nhân dài thêm, giảm thiểu tổn thương tái phát trước khi có mặt của cơ quan y tế, nhanh chóng di chuyển nạn nhân an toàn đến cơ sở Y tế gần nhất.

Hội Chữ thập đỏ quận và hội cơ sở trực thuộc tuyên truyền vận động đến các hội viên, tình nguyện viên và nhân dân trong cộng đồng dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sơ cấp cứu cộng đồng, tham gia hợp tác tích cực các hoạt động sơ cấp cứu chăm sóc nạn nhân khi có sự cố xấu phát sinh xảy ra.

Đại diện Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh trao tặng bản tượng trưng 2 xe gắn máy cùng túi dụng cụ sơ cấp cứu cho Đội sơ cấp cứu lưu động tại lễ ra mắt.

Hội Chữ Thập đỏ quận Bình Thạnh ra mắt đội sơ cấp cứu lưu động gồm 24 thành viên với phương thức sử dụng phương tiện xe gắn máy lưu động khi có tai nạn xảy ra trên địa bàn Quận Bình Thạnh, nhất là các điểm nằm trong các con hẻm nhỏ, sâu… để hạn chế được thời gian “chờ”, đảm bảo thời gian “vàng” giảm tỷ lệ tổn thương do cấp cứu chậm…

Đội được trang bị 2 xe máy công do UBND Quận trao tặng và đầy đủ các phương tiện sơ cấp cứu như băng ca, túi  dụng cụ sơ cấp cứu…Ngoài ra còn có hơn 10 chiếc xe cá nhân tình nguyện tham gia hỗ trợ khi có tai nạn xảy ra.

Các thành viên Đội sơ cấp cứu ra mắt tại buổi lễ.
 

Tại lễ ra mắt, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành Phố nói: “Tôi rất vui mừng khi tham dự lễ ra mắt đội sơ cấp cứu lưu động và cũng cảm ơn đến sự quan tâm của cấp lãnh đạo, của Đảng, của chính quyền và các ban ngành đoàn thể để hôm nay Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh có một quà tặng bằng những việc làm thiết thực, đó là 2 chiếc xe gắn máy làm phương tiện sơ cấp cứu lưu động vì sơ cấp cứu là một hành động nhân đạo. Sơ cứu ban đầu rất cần thiết và hết sức quan trọng, là sự can thiệp hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân nhanh chóng qua cơn nguy kịch trong “Thời gian vàng” làm giảm nguy cơ tổn thương tái phát, nhanh chóng hồi phục sức khỏe trước khi chuyển đến bệnh viện.”

Anh Đỗ Vũ Bằng hiện là Y sĩ tại phường 12, đã tình nguyện xin gia nhập đội sơ cấp cứu lưu động chia sẻ: “Tôi rất hân hạnh và vinh dự khi được tham gia vào đội sơ cấp cứu lưu động bằng xe gắn máy của Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh, việc làm này hết sức ý nghĩa và nhân văn vì sự sống của mọi người không phân biệt giàu nghèo, tính mạng con người là cao quý vì vậy tôi xin sẵn sàng phục vụ với tấm lòng nhiệt huyết cho công việc cứu người này.”

Việc ra mắt đội sơ cấp cứu lưu động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đồng thời nâng cao vai trò của Hội chữ thập đỏ trong hoạt động xã hội nhân đạo.