Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

(VOH) - Nhằm trợ giúp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Thông qua đó, thể hiện vai trò của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” - đợt 2.

“Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” 1

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ đứng giữa) trao hàng hoá và bảng tượng trưng cho đại diện Hội chữ thập đỏ Huyện Hóc Môn. 

Thực hiện chương trình này, Hội Chữ thập đỏ Thành phố sẽ trao tặng hơn 680.000 khẩu trang và 15.500 chai nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ công tác phòng chống dịch, trị giá 430 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Thành phố còn trao tặng 1 tấn gạo, 500 cái mền, 50 giường Carton, 50 thùng nước uống và 13 thùng nón, 4 thùng găng tay y tế tại các khu vực dân cư bị cách ly, phong tỏa và tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố. Hàng hóa sẽ được phân bổ với giá trị từ 27 triệu đồng đến 75 triệu đồng cho mỗi khu vực tùy theo tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng giá trị thực hiện là gần 570 triệu đồng.

Theo ông Trần Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chi Minh cho biết: “Từ lúc bùng phát dịch trên địa bàn Thành phố, toàn thể hệ thống Hội Chữ thập đỏ đã nhanh chóng triển khai các hoạt động ứng phó. Trong đó có Lễ phát động ra quân truyền thông phòng chống dịch bệnh bằng các phương tiện thông tin đại chúng và đội quân tuyên truyền bằng xe gắn máy. Vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, trong đó kinh phí ủng hộ Quỹ Vaccine Thành phố hơn 700 triệu đồng. Tại cơ sở, các mô hình hỗ trợ nhân đạo được khởi động lại như ATM gạo, ATM khẩu trang, những suất ăn tình thương gửi đến các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa. Bên cạnh đó, các Hội cơ sở còn phát triển và hoạt động hiệu quả các mô hình mới như “Đi chợ giúp dân mùa COVID”, “Gian hàng 0 đồng” đã lan tỏa đến những con hẻm nhỏ bị cách ly, nơi người dân khó khăn cần lắm những thực phẩm, rau củ quả tươi xanh mỗi ngày. Trong thời điểm khó khăn này, mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” do Hội Chữ thập đỏ Thành phố phối hợp Công ty TNHH TM DV Qui Phúc cùng với các đơn vị tài trợ thực hiện sẽ cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống người dân, thể hiện tinh thần nhân đạo, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng.”

Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận nguồn hàng hóa và phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương phân bổ đến các khu vực bị phong tỏa, cách ly, bà Trần Thị Hải – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 12 cho biết: “Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều khu vực bị cách ly, phong tỏa nên công tác vận động hỗ trợ người dân khó khăn thời gian qua gặp nhiều hạn chế. Nay được sự quan tâm động viên và hỗ trợ hàng hóa kịp thời từ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Quận 12 sẽ chủ động phân bổ và vận chuyển đến người dân đang gặp khó khăn một cách sớm nhất”.