TPHCM: Hơn 3,4 tỷ đồng chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19

(VOH) - 350 suất quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: người bán vé số, nhặt ve chai, xe ôm, người bán hàng rong và những người mua gánh bán bưng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 23/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5 phối hợp với Công ty Cổ phần bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao tặng 350 suất quà hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: người bán vé số, nhặt ve chai, xe ôm, người bán hàng rong và những người mua gánh bán bưng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 khi thực hiện theo Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát; không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng....

Hơn 3,4 tỷ đồng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa 1

Ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 cùng đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Phong Dụ cùng chủ tịch mặt trận quận 5 đến thăm hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 .

Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn trao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ 10 hộ khó khăn sửa chữa nhà vệ sinh trên địa bàn Quận 5 và trao 400 suất quà cho những hộ bị ảnh hưởng do Covid- 19 trên địa bàn quận 11, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Những ngày tới đại diện tập đoàn sẽ lần lượt hỗ trợ các hộ khó khăn trên địa bàn quận 4, 6, 8 và quận 10, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Bà Trương Huệ Vân – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết: vào tháng 4/2020, nhằm chung tay cùng Chính Phủ củng cố thêm nguồn lực trong việc phòng chống và điều trị bệnh Covid-19, Vạn Thịnh Phát cũng đã tặng Chính phủ Việt Nam 2000 máy thở. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục trao 3.000 suất quà hỗ trợ người dân khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng. “Trong 30 năm qua, chúng tôi đã đang và sẽ luôn đồng hành cùng với MTTQ và ý thức được sự đóng góp của chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong công cuộc chống dịch. Mục tiêu của chúng tôi có thể chung tay gắn kết với các DN để tạo một động lực lớn hơn”, bà Vân nói.

Hơn 3,4 tỷ đồng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa 2

Lãnh đạo quận 5 nhận hỗ trợ kinh phí từ Đại diện tập đoàn Vạn Thịnh Phát ông Trương Phong Dụ và ông Dương Rạch Sanh 

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: Từ ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố đã tiếp nhận số tiền gần 815 tỷ đồng. Trong đó số tiền ủng hộ của tỉnh Bến Tre vừa gửi đến là 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Nam 2 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm của tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp gửi về. Ngoài ra, về quỹ ủng hộ mua vaccine Covid-19, tính từ ngày 27 tháng 5 năm 2021 đến nay đã có 105 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đăng ký ủng hộ 1.450 tỷ đồng để mua vaccine và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 số tiền 20 tỷ đồng, với tâm thế ủng hộ Quỹ vaccine là chia sẻ gánh nặng cho đất nước đã nhanh chóng đóng góp vào Quỹ mua vaccine với số tiền rất lớn. “Điều chúng tôi bất ngờ nhất là việc chủ động của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, mạnh thường quân và người dân TP đã chủ động liên hệ với Mặt trận TP ủng hộ mua vắc xin. Chúng tôi hết sức xúc động khi trong tình hình khó khăn như hiện nay nhưng sự chung tay góp sức của người dân càng lúc càng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Từ đó mình thấy tấm lòng nghĩa tình của người dân TP thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt trong lúc khó khăn này”, bà Tô Thị Bích Châu cho biết thêm.

Hơn 3,4 tỷ đồng chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa 3

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp nhận ủng hộ từ bà Trương Huệ Vân – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 20 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ làm công tác lấy mẫu xét nghiệm và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cùng 1000 phần suất ăn nhẹ, nước uống, trái cây hằng ngày đến các lực lượng tuyến đầu tại khu cách ly, phong tỏa