Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX

(VOH) - Sáng 23/6, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục được triển khai toàn diện và có nhiều chuyển biến tích cực; Tổ chức các hoạt động nhân đạo có trọng tâm, trọng điểm với nhiều sáng tạo, phát huy tối đa nội lực và đã thu được kết quả thiết thực, với tổng trị giá trơ giúp nhân đạo trên 114 tỷ đồng.

Cụ thể, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với những hoạt động chăm lo tại địa bàn thành phố và các tỉnh vùng sâu vùng xa đạt 46,3 tỷ đồng; tập trung vận động, triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn do mất, giảm thu nhập bởi dịch COVID-19, ổn định cuộc sống với tổng trị giá trên 26,5 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 66.400 trường hợp; “Tháng Nhân đạo” đã vận động đăng ký thực hiện 83 công trình nhân đạo, hỗ trợ nhà Chữ thập đỏ, phương tiện sinh kế, học bổng… với trị giá trên 11,1 tỷ đồng… góp phần thiết thực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.  

Hội chữ thập đỏ

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 8 thành viên Ban Chấp hành và 3 Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

Đồng chí Vũ Thanh Lưu - Phó chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Chữ thập đỏ thành phố tập trung tuyên truyền các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động; tiếp tục triển khai các dự án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ nhân đạo; thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” và phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020; triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn Thành phố; tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2021 với những hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam phấn đấu vào top 10 thế giới: Công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới.

 

"Không để việc vi phạm pháp luật diễn ra công khai mà không xử lý": Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở ngành khẩn trương phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc chủ đầu tư chung cư K300 không bàn giao các hạng mục, dịch vụ như phản ánh của người ...