Trao tặng 1.200 chai dung dịch sát khuẩn đến các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Thủ Đức

(VOH) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức đã đến thăm và trao trao tặng 1.200 chai dung dịch Natri clorid 0,9% đến 02 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 2 và số 3.

Ông Nguyễn Đức Thủ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức cho biết, việc quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn được Hội Chữ thập đỏ thực hiện trong suốt thời gian vừa qua nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng y, bác sĩ đồng thời qua đó hỗ trợ đến bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện mô hình vận động nguồn lực “Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19” của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thủ Đức.

Trao tặng 1.200 chai dung dịch sát khuẩn đến các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Thủ Đức 1

Trao tặng 1.200 chai dung dịch Natri clorid 0,9% đến các bệnh viện dã chiến điều trị covid-19 tại Thủ Đức.

Bà Lương Thị Mỹ Hoa, Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện Lê Văn Việt đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 3 thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn đến Hội Chữ thập đỏ thành phố và đơn vị tài trợ công ty TNHH dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế An Phát đã quan tâm hỗ trợ bệnh viện. Những phần quà này rất ý nghĩa, tạo động lực cho các y bác sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bà mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của các đơn vị để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, Thường trực Thành Hội Thủ Đức đã vận động 1,2 tấn rau, củ, quả trao tặng đến người dân các khu nhà trọ tại 02 phường Long Phước và phường Tăng Nhơn Phú A.

Hội Chữ thập đỏ và Abbott Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Nối tiếp các hoạt động “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Abbott Việt Nam tiếp tục thực hiện trao tặng gần 50.000 chai sữa nước dinh dưỡng Ensure và 5.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 Panbio với tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Trao tặng 1.200 chai dung dịch sát khuẩn đến các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại Thủ Đức 2
Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện nhà tài trợ trao tặng 50 thùng sữa Ensure đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo đó, hơn 45.000 chai sữa Ensure đã được Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và Abbott Việt Nam chuyển đến các bệnh viện điều trị Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Trưng Vương, Trung tâm hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố… Bộ xét nghiệm nhanh Panbio được phân bổ đến Bệnh viện Trưng Vương 2.000 bộ và Học viện Quân y Phân hiệu phía Nam 3.000 bộ.

Theo ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài, nhiều bệnh viện chuyển công năng điều trị Covid-19 từ các bệnh viện, trung tâm y tế, đòi hỏi đội ngũ y tế thích ứng hoạt động với tần suất dày đặc. Những sự nỗ lực và hy sinh đó luôn được cộng đồng xã hội cảm kích và trân trọng ghi nhận.

Phát huy chức năng và nhiệm vụ - Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực thể hiện vai trò hậu phương vững chắc trong công tác vận động, tiếp nhận và hỗ trợ chăm lo lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Đồng thời ông cũng gửi lời thăm hỏi và mong rằng đội ngũ y bác sĩ và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các bệnh viện sẽ giữ vững ý chí, tiếp tục phát huy tinh thần kiên cường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.