Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Hiệp Hội doanh nghiệp Ấn Độ ủng hộ đồng bào miền Trung 125 triệu đồng 

(VOH) - Chiều 3/11, Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Hiệp Hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã trao tặng 125 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ.

Ngoài ra, chương trình còn tặng 5 thùng quần áo mới dành cho các em học sinh trở lại trường.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham), ông Mohan Ramesh Anand chia sẻ những mất mát mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu trong những đợt thiên tai, bão lũ vừa qua. Ông chúc cho Việt Nam sẽ kiểm soát tốt và vượt qua nhanh chóng đợt thiên tai này.

Thay mặt đơn vị tiếp nhận ủng hộ, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM gởi lời cám ơn sâu sắc và chân tình của đồng bào miền Trung trước sự quan tâm và ủng hộ quý báu của đoàn. Ông cho biết những phần quà này sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung trong chuyến thăm và cứu trợ tiếp theo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Sơn-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Hiệp Hội doanh nghiệp Ấn Độ

Tính đến cuối ngày 2/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã nhận hơn 65 tỉ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Ngoài tiền mặt, đơn vị cũng nhận hàng hóa trị giá hơn 5,2 tỉ đồng; bao gồm 5.163 thùng mì gói các loại, 23,6 tấn gạo, 2500 chiếc nệm đa năng, áo đi mưa, áo phao, thực phẩm, tập trắng, cặp học sinh… Những hàng hóa này đã chuyển cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Trước đó, TP HCM đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho một số tỉnh miền Trung bị bão, lũ.

Đến nay, TPHCM đã hỗ trợ 15,950 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban Cứu trợ TP đã trích 3,5 tỉ đồng hỗ trợ 35 gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tỉnh Quảng Trị gồm 100 triệu đồng/gia đình. Đồng thời, TP HCM cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà 150 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình (đã hy sinh), nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.