Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM: Giới thiệu việc làm trên 85.000 phụ nữ

(VOH) - Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM vừa tổng kết đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 – 2015.

Tính từ năm 2009 đến nay, cùng với các chương trình lồng ghép khác, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố giới thiệu việc làm trên 85.000 phụ nữ. Trong 5 năm qua, gần 37.800 chị em được hỗ trợ học nghề, trong đó tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt 78%. Hội cũng thành lập các tổ hợp tác để giúp nhiều phụ nữ tận dụng thời gian nhàn rỗi, tăng thu nhập.

Tại ngày hội đã trưng bày và giới thiệu những sản phẩm độc đáo, sáng tạo của phụ nữ thành phố - Ảnh: SGGP.

Đến nay, thành phố có 394 mô hình tổ, nhóm ngành nghề, tổ hợp tác với 7.400 thành viên.

Tuy nhiên, hiện nay việc làm của lao động nữ của thành phố về trình độ, năng lực và chuyên môn nghề nghiệp của phụ nữ còn thấp, định hướng nghề nghiệp vẫn chủ yếu theo hướng truyền thống. Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP xác định, để làm được điều này, Hội Phụ nữ cần hỗ trợ chị em sau học nghề có thể tìm được việc làm tốt: “Đánh giá đúng thị trường lao động để tổ chức đào tạo. Làm sao cho các chị có thể theo được nghề mình đã học. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phải tổ chức nhiều hơn nữa liên kết doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành nghề truyền thống để phát triển, tạo việc làm cho chị em - nhất là chị em ở độ tuổi trung niên”.