Hội Người cao tuổi Quận 10 tổng kết phong trào thi đua Tuổi cao – gương sáng” năm 2020

(VOH) - Ngày 7/1/2021, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” năm 2020.

Tham dự có bà Trần Thị Hồng Thắm, Phó trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố; ông Bùi Thế Hải, Quận ủy viên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 10.

Trong năm 2020, Hội Người cao tuổi Quận 10 (TPHCM) tiếp tục thực hiện Luật người cao tuổi, Chương trình Hành động Quốc gia chăm sóc người cao tuổi.

Về công tác chính trị tư tưởng: Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận phối hợp Câu lạc bộ kháng chiến hưu trí Quận và Hội người cao tuổi 15 phường tổ chức 79 cuộc họp, có hơn 18.000 lượt người dự nghe tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, tổ chức nói chuyện về tình hình thời sự trong và ngoài nước, kết hợp tuyên truyền nội dung các cuộc vận động.

Hội Người cao tuổi Quận 10, voh.com.vn
Hội Người cao tuổi Quận 10 trao phần quà Xuân 2021 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Hội Người cao tuổi đã tham gia Ngày hội an sinh xã hội, vận động quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Thực hiện “Cuộc đi bộ đồng hành vì người nghèo” để cùng xây dựng Quỹ vì người nghèo, phong trào xây dựng nhà tình thương…

Song song đó, các thành viên Hội Người cao tuổi luôn tiếp cận và phát huy tốt vai trò trách nhiệm, giữ vững được phong trào Hội Người cao tuổi tại địa phương. Hội Người cao tuổi Quận kết nạp 181 hội viên mới, tổng số hội viên toàn Quận đến nay là 18.353 hội viên/19.173 (đạt 95%); Hội Người cao tuổi 15 Phường đã ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng”.

Hội Người cao tuổi 15 phường đã phối hợp với chuyên trách thương binh xã hội phường thực hiện tốt chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi đảm bảo 100% người cao tuổi có độ tuổi 80 trở lên, người tàn tật cô đơn có đầy đủ hồ sơ đều được hưởng 380.000 đồng/người/tháng và thẻ BHYT miễn phí, có 196 cụ được cấp mai táng phí khi các cụ qua đời.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận 10 phối hợp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến – Hưu trí Quận tổ chức cho 186 cụ chính sách đi tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Tây Bắc, miền Tây...

Hội Người cao tuổi Quận 10
Các tập thể và cá nhân được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi năm 2020 

Năm 2021, Hội Người cao tuổi Quận 10 tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động Người cao tuổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội V, Luật người cao tuổi trong nhân dân, vận động cơ sở tăng cường các hình thức chăm sóc về đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hồng Thắm đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – Gương sáng” của Hội Người cao tuổi Quận 10. Hội đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật cho hội viên của Quận; Công tác chăm lo về thể chất cho hội viên người cao tuổi đã được thực hiện rất tốt tại địa phương.

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi đã trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi năm 2020; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố khen thưởng 3 tập thể, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố khen thưởng 3 tập thể; Công an Thành phố khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân; Ủy ban nhân dân Quận khen thưởng 13 tập thể, 2 cá nhân; Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận khen thưởng 3 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tốt trong công tác người cao tuổi năm 2020.

Đặc biệt, Hội cũng trao 30 phần quà Xuân 2021 cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.