Hội Nông dân Thành phố tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

(VOH) - Sáng nay, 18/1, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các cấp Hội đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động Hội, thi đua hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phát triển hội viên, công tác dạy nghề, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Trong năm qua, Hội đã phát triển được hơn 2.700 hội viên, đạt hơn 180% chỉ tiêu. Với hơn 17.200 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đạt hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy nông dân hăng hái lao động sản xuất, xây dựng các mô hình có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố đã giải ngân hơn 90 tỷ đồng cho hội viên, nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của nông dân.

Trong năm 2018, Hội Nông dân Thành phố phấn đấu phát triển 1.000 hội viên nông dân; vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 20 tỷ đồng; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, huyện quận và Hội Nông dân Thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023)…

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.