TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Cuba

(VOH) - Chiều ngày 18/1, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp ông Carlos Marsán, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Tại buổi tiếp, ông Tất Thành Cang khẳng định mối quan hệ giữa TPHCM và Cuba ngày càng mật thiết. Quan hệ kinh tế trong 3 năm qua liên tục tăng, riêng 10 tháng năm 2017, kim ngạch thương mại đạt 60 triệu đô la Mỹ. Ông Tất Thành Cang cho rằng năm 2018 là năm bản lề trong quan hệ 2 nước kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị. 

Đây là sự kiện không những giúp thúc đẩy quan hệ hai nước mà còn giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ truyền thống Việt Nam-Cuba. Ông Tất Thành Cang cho rằng TPHCM mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát huy thế mạnh của hai bên trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, công nghệ sinh học, xuất khẩu nông sản.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Ông Marsán cho biết nhiệm vụ của chuyến thăm Việt Nam lần này là tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 Đảng với nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2018. Cuba luôn đánh giá cao kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, nhất là TPHCM, nơi có dân số đông hơn Cuba và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Ông bày tỏ mong muốn hợp tác giữa 2 bên tiếp tục phát triển trong thời gian tới.