Hội Nông dân TPHCM, tỉnh Long An phối hợp hoạt động

(VOH) - Hội Nông dân TPHCM và Hội Nông dân tỉnh Long An ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Hội Nông dân TPHCM và Hội Nông dân tỉnh Long An ký kết chương trình phối hợp.

Sản xuất nông nghiệp của hai địa phương vừa có nét tương đồng vừa có nét đặc thù và thế mạnh riêng. Trong đó, đặc điểm chung là có điều kiện gắn kết để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Vì vậy, Hội Nông dân hai địa phương đã phối hợp để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, giao lưu học tập, tham gia kết nối cung – cầu hàng hóa để giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của mỗi địa phương, hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chợ phiên nông sản cũng như xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ rau, thịt an toàn…

Ông Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An cho biết: "Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm phát huy lợi thế của mỗi địa phương, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập".

Hội Nông dân hai tỉnh, thành còn vận động nông dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hợp tác xây dựng mô hình nông dân đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống tinh thần, chất lượng tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị: "Về tổ chức thực hiện, hai Hội Nông dân sẽ thường xuyên giao ban, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đặc biệt phải nhân ra cách làm hay, có hiệu quả trong việc ký kết này. Đề nghị các đồng chí thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo của hai địa phương những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ và chúng tôi cũng kiến nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ quan tâm, theo dõi, góp ý, giúp đỡ để hai địa phương làm tốt nhiệm vụ ký kết".

Tại lễ ký kết, Hội Nông dân thành phố đã trao tặng 20 suất học bổng cho con em hội viên nông dân nghèo của tỉnh Long An.