Hơn 5 tỷ đồng của các cơ quan lãnh sự quán nước ngoài tại TPHCM ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(VOH) - Chiều 15/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận kinh phí, hàng hóa ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 từ các Tổng lãnh sự, các Hội Doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM.

Hưởng ứng sự kêu gọi của lãnh đạo TPHCM về tiếp tục đóng góp tự nguyện, chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ kinh phí, hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch và ủng hộ nguồn kinh phí mua vaccine, góp phần đẩy lùi đại dịch; Lãnh sự quán các nước tại TPHCM gồm: Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc… cùng các Hội doanh nghiệp tự nguyện đóng góp.

Cụ thể: Tổng lãnh sự Campuchia: 25.000 khẩu trang y tế; Tổng Lãnh sự Nhật Bản và Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM 20.000USD; Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan và Hội Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ 50.000 khẩu trang y tế và 220.000.000 đồng; ông Lee Kang Woo, Tổng Giám đốc Lotte Properties ủng hộ 3,5 tỷ đồng; ông Jiji George, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam ủng hộ kinh phí 750 triệu đồng và 506 sản phẩm vitamin chăm sóc sức khỏe.

Hơn 5 tỷ đồng của các cơ quan lãnh sự quán nước ngoài tại TPHCM ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 1

Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan và Hội Doanh nghiệp Thái Lan ủng hộ 50.000 khẩu trang y tế và 220 triệu đồng.

Ông Apirat Sugondhabhirom - Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan mong muốn: “Tổng lãnh sự quán Thái Lan cũng như các doanh nghiệp và cộng đồng người Thái Lan tại TPHCM cảm nhận TPHCM như là ngôi nhà của mình. Do đó, những khó khăn, thử thách mà TPHCM đang trải qua, chúng tôi nghĩ là mình phải có bổn phận hỗ trợ cho TP vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với Tổng lãnh sự quán các nước Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan và Hiệp hội doanh nghiệp các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình hữu nghị quốc tế cao cả, cùng chung tay, góp sức để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TPHCM trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19.

Sự ủng hộ quan trọng này sẽ được đóng góp vào nguồn đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và đóng góp vào Quỹ mua vaccine của TPHCM.

Quận Bình Tân khen thưởng đột xuất cá nhân có thành tích xuất sắc phòng, chống dịch COVID-19

(VOH) - Chiều 15/7, Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh trao giấy khen đột xuất cho 6 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự quận.

Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sỹ Ban Ban Chỉ huy Quân sự quận trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, đã không quản khó khăn, vất vả ngày đêm nơi tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

 Bí thư Quận ủy Bình Tân tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận
 Bí thư Quận ủy Bình Tân tặng giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị cán bộ chiến sĩ Ban Ban Chỉ huy Quân sự quận cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch Covid -19; Phát huy và nhân rộng các gương điển hình lan tỏa trong nhân dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh thành phố về quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ huy quân sự quận đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại Khu cách ly Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành phố.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu ký túc xá, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự quận phát hiện và ban giao cho Ban Giám hiệu Học viện nhiều tài sản có giá trị.