Họp mặt điển hình thương binh, bệnh binh là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

(VOH) – 18 gương thương binh, bệnh binh là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong thời gian qua đã tham gia buổi họp mặt giao lưu điển hình.

Ngày 26/7, tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, Hội Nông dân TPHCM tổ chức chương trình họp mặt điển hình thương binh, bệnh binh là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) nhằm tri ân những cán bộ, hội viên nông dân là thương binh, bệnh binh sản xuất, kinh doanh giỏi.

iao lưu với gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là thương binh, bệnh binh
Giao lưu với gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là thương binh, bệnh binh.

Tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Văn Lang, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thương binh 4/4, là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao cho biết: “Được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã Bình Mỹ và khuyến nông huyện Củ Chi, tôi mạnh dạn cải tạo 1,5 hecta đất để trồng bưởi da xanh và dừa lấy nước giống Mã Lai. Trong quá trình trồng cũng rất nhiều khó khăn vì đất Bình Mỹ là vùng đất phèn, cây dừa phát triển rất tốt, riêng cây bưởi thì vấn đề chăm sóc rất khó khăn. Ngoài ra, hộ gia đình chúng tôi còn kinh doanh 40 căn nhà trọ cho công nhân có thu nhập thấp ở”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà 18 gương thương binh, bệnh binh là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt được trong thời gian qua, đã đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. “Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tất cả cán bộ, hội viên nông dân Thành phố hôm nay luôn ghi nhớ, tri ân và xác định phải luôn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố và bồi đắp lòng yêu nước, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu trong học tập nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; đổi mới hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện hiệu quả công tác “đền ơn đáp nghĩa” nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội gắn với chương trình Nghĩa tình nông dân, chương trình Tết Nghĩa tình của nông dân TPHCM” Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết.

Nhân dịp này, Hội Nông dân TPHCM đã trao tặng quà cho 18 gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là thương binh, bệnh binh, và 11 hội viên nông dân là thương binh, bệnh binh, gia đình thờ cúng liệt sĩ ở huyện Hóc Môn.

Trước đó, đoàn đại biểu Hội Nông dân Thành phố đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng.