Qua nhiều lần giám sát và và làm việc tại các điểm nóng về ô nhiễm nằm trên địa bàn thành phố của Ban kinh tế Ngân sách HĐND, ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban cho rằng “So với nhiều năm trước thì trong hai năm gần đây thành phố về cơ bản đã giải quyết tốt về các vấn đề ô nhiễm, chẳng hạn như trong việc lắp hệ thống xử lý nước thải y tế, các bệnh viện công lập hay tư nhân và hơn 322 trạm y tế phường xã đều hoàn tất việc xử lý. Ngoài ra, có rất nhiều chương trình nhằm giảm thiểu ô nhiễm đang thực hiện, trong đó việc tái khởi động lại phân loại rác thải tại nguồn ở địa bàn một số quận, huyện đem lại nhiều tích cực về môi trường”. Có thể, những kết quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường chưa thực sự như mong muốn, nhưng cũng là bước đầu để người dân thành phố hy vọng và ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường thành phố.
Trong tất cả các ý kiến tham gia đối thoại ngày hôm nay, vấn đề ô nhiễm đặt ra chủ yếu tập trung ở các quận, huyện ngoại thành, đặc biệt là khu vực phường, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận (quận 12), phản ánh về tình trạng ô nhiễm gây ra bởi các cơ sở sản xuất nhỏ, mặc dù người dân đã phản ánh, doanh nghiệp cam kết không sai phạm, chính quyền địa phương có nhắc nhở, nhưng đâu lại vào đấy. Có thể thấy qua phản ánh một số ý kiến của người dân địa bàn quận 12 như sau:
Một điểm dễ nhận thấy tại các nơi ô nhiễm không chỉ riêng quận 12, đa phần là các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu...nhất là đối với các cơ sở dệt nhuộm thì mức độ gây ô nhiễm là vô cùng. Bởi lẽ, những cơ sở này không thể trang bị hệ thống xử lý, xả thải vì không có vốn hoặc nếu có thì cũng chẳng bao giờ vận hành hệ thống vì nó sẽ tăng thêm chi phí ảnh hưởng đến giá thành và doanh thu của cơ sở đó. Do đó, “giải pháp” thải trực tiếp ra môi trường luôn được các cơ sở này tận dụng triệt để, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Trong khi đó người phải gánh chịu những “trận đòn” từ môi trường chính là người dân sinh sống quanh khu vực sản xuất đó. Qua các lần kiểm tra, cơ quan chức năng đã có quyết định đình chỉ, ngưng hoạt động những cơ sở gây ô nhiễm, nhưng trên thực tế các cơ sở này vẫn lén lút hoạt động. Ghi nhận về những ý kiến phản ánh trên, ông Phạm Văn Đông- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố, cho biết:
Một vấn đề mà người dân quan tâm nữa là việc xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp. Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, so với mật độ dân cư và lượng rác thải hàng ngày hiện nay, thì việc quản lý nhà nước, tổ chức thu gom rác thải rắn sinh hoạt ở thành phố tương đối đầy đủ và khá đồng bộ. Việc xử lý tập trung chủ yếu ở 2 khu liên hợp công nghệ hiện đại là, khu Đa Phước (huyện Bình Chánh), khu Tây Bắc- Củ Chi (huyện Củ Chi).

Theo định hướng, chất thải phải được từng bước xử lý thân thiện với môi trường và xem chất thải là nguồn tài nguyên năng lượng cũng như sản xuất ra các sản phẩm có ích cho xã hội. Hiện tại thành phố có hai nhà máy xử lý rác thải thành phân compos theo công nghệ hiện đại lớn nhất VN, với công suất cao. Như vậy, trong tương lai vấn đề xử lý rác thải của thành phố bằng cách chôn lấp sẽ không còn, mà được xử lý biến thành sản phẩm quay ngược trở lại phục vụ cho xã hội. Ông Phước cho biết thêm:
Bên cạnh đó, vấn đề xử lý nước thải từ các khu công nghiệp- khu chế xuất cũng không còn là vấn đề để người dân quan tâm. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó trưởng Ban Quản lý các KCX- KCN thành phố cho biết:
Môi trường thành phố có trở nên trong lành sạch đẹp hay không, không chỉ trông chờ từ các chính sách quản lý của các cấp thành phố, mà cái chính là xuất phát từ mỗi ý thức người dân. Một trong những điểm sáng về cải thiện môi trường của thành phố đó là kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Nhưng theo báo cáo của Công ty môi trường đô thị thành phố, hàng ngày phải vớt trung bình khoảng 3-4 tấn rác thải từ kênh…một số từ các cống xả thải ra, triều cường…nhưng phần lớn là do những người không ý thức vứt rác xuống dòng kênh. Về điểm này, ông Nguyễn Minh Hoàng- Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị thành phố, nói:
Để hướng tới, một thành phố văn minh, xanh, sạch đẹp, chúng ta hãy chung tay hành động. Ngoài những giải pháp, hay các biện pháp chế tài vi phạm về môi trường, cái chính vẫn là những nỗ lực về ý thức của người dân trong việc gìn giữ môi trường mình đang sống.
