Chương trình đã chuyển tải khá đầy đủ về thực trạng, giải pháp đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, trộm cướp, ma túy, đang là vấn đề được dư luận rất quan tâm hiện nay. Tham dự chương trình có các ông: Trương Lâm Danh - Phó Ban Pháp chế HĐND; Trung tá Vũ Như Hà - Phó Chánh văn phòng Công an TP; ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Thường trực - Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Thượng tá Nguyễn văn Tiến - Phó Trưởng Công an quận 1.
Đánh giá về các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong, và sau Tết Quý Tỵ 2013, Trung tá Vũ Như Hà - Phó Chánh văn phòng Công an TPHCM nhận định: Trước tình hình hoạt động các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, trong thời điểm cuối năm, xuất hiện các hình thức phạm tội phức tạp, đặc biệt là một số đối tượng băng nhóm có nhiều hành vi phạm tội táo tợn, manh động, gây bức xúc trong nhân dân, CATP đã chủ động xây dựng kế hoạch 240 về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong các đợt cao điểm bảo vệ nhân dân trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Theo đó, CATP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cả những giải pháp căn cơ lâu dài, huy động lực lượng tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, các đối tượng phạm tội.
Qua hai tháng thực hiện, tình hình tội phạm có chiều hướng được kéo giảm. Cụ thể: Trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề giảm 115 vụ; án cướp tài sản xảy ra 55 vụ, giảm 43 vụ; cướp giật tài sản xảy ra 194 vụ, giảm 6 vụ, tương đương 3%; trộm cắp tài sản xảy ra 576 vụ, giảm 18 vụ. CATP cũng đã khám phá 675 vụ phạm pháp hình sự, bắt 875 đối tượng. Một số loại tội phạm gây án nghiêm trọng thì đạt tỷ lệ khám phá 100%. Qua đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, CATP đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo môi trường bình yên cho nhân dân đón Tết. Một trong những giải pháp của CATP là đánh giá đúng tình hình, quy luật của các loại tội phạm trước, trong và sau Tết, tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Về phía CATP, tăng cường biện pháp và lực lượng, nghiệp vụ để giải quyết căn cơ vấn đề này. CATP sẽ có những bước điều chỉnh trong phương án chống cướp giật, trộm cắp. Đáng chú ý, đợt này sẽ tập trung tấn công mạnh vào những đối tượng trộm cắp tại những khu vực dân cư, những khu nhà trọ của công nhân, sinh viên… và kể cả những nơi thường xảy ra những loại án chiếm đoạt tài sản, ngân hàng, cơ sở chế tác vàng bạc, tiệm vàng.
Ngoài ra, CATP tiếp tục duy trì kế hoạch tuần tra kiểm soát chung với lực lượng Bộ Tư lệnh TP theo chỉ đạo của Thành ủy, để phát huy sự kết hợp giữa lực lượng công an - quân sự ở cơ sở, tuần tra những con hẻm, tuyến đường liên xã để đấu tranh phòng chống tội phạm.
Qua 60 phút của chương trình Đối thoại đã nhận khá nhiều cuộc gọi của cử tri tham gia. Trong đó, có cử tri bày tỏ những băn khoăn về tệ nạn xã hội lan tràn ngay cả trong học đường, nhất là những vùng ven hoặc là vùng giáp ranh, như cử tri Minh Bảo nêu ý kiến:
Về vấn đề này, Trung tá Vũ Như Hà - Phó Chánh văn phòng Công an TP cho biết: CATP đã nắm rõ tình hình và thực trạng này. Theo đó, đã đưa vào kế hoạch phòng, chống các loại tội phạm, kể cả nạn cờ bạc và trộm cắp. Đặc biệt, tại những khu vực vùng ven, khu vực giáp ranh, và làng Đại học Thủ Đức. CATP đã chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ, công an quận, huyện có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát thường xuyên trong các đợt cao điểm, CATP cũng đã bố trí lực lượng cảnh sát cơ động thường xuyên tuần tra, chốt chặn các tuyến đường ngay trước làng đại học. Và đồng thời, bên trong làng đại học, CATP cũng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, như CA phường, cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát, bóc gỡ những đối tượng bên ngoài xâm nhập vào hoạt động về trộm cắp, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp. Thời gian tới, cũng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, kể cả lực lượng tại chỗ để đảm bảo cho sinh viên học sinh một môi trường sống bình yên.

Một thính giả tên Hạnh, quận Gò Vấp cũng gởi đến chương trình băn khoăn về tính hiệu quả của lực lượng cảnh sát mật phục và lực lượng công khai, chị Hạnh đặt vấn đề:
Về vấn đề này, Trung tá Vũ Như Hà cho biết: Thời gian qua, CATP cũng đã thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động hoạt động tuần tra, chốt chặn ở các tuyến đường trọng điểm và 12 tuyến trọng điểm khác thuộc quận 5, 6, 8, 12, Bình Thạnh, Bình Tân. Đồng thời, huy động lực lượng cơ động của Bộ Công an chốt chặn tuần tra trên các tuyến quốc lộ tuyến giáp ranh các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Nhiệm vụ chính là truy bắt các đối tượng phạm tội, các đối tượng tàng trữ hung khí, vũ khí đang lưu thông trên đường. Qua thời gian ngắn đánh giá, CATP nhận thấy lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Theo đó, phát hiện 163 vụ vi phạm về an ninh trật tự, bắt giữ 173 đối tượng, trong đó, có nhiều đối tượng tàng trữ hung khí, vũ khí (kể cá vũ khí quân dụng), ngăn chặn nhiều đối tượng gây án. Trung tá Vũ Như Hà - Phó Chánh văn phòng Công an TPHCM khẳng định:
Ngoài vấn đề trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, thì tội phạm ma túy cũng là một chủ để nóng được nhiều cử tri quan tâm. Về biện pháp trấn áp loại tội phạm này, ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Thường trực - Chi cụ Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động Thương binh và xã hội cho biết:
Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, CATP, Công an địa phương để tập trung đầy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, nhất là những địa bàn, tụ điểm, tuyến đường trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy và tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn ở những khu vực trọng điểm. Về việc kiềm chế tệ nạn ma túy tổng hợp, ông Trương Lâm Danh - Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố cho rằng: Đây là loại ma túy thu lợi nhuận rất cao, nên bọn tội phạm không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì. Do đó, đánh giá được tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này, vừa qua, HĐND TP đã có buổi giám sát đối với các cơ quan Tư pháp, Công an về vấn đề này và nhận thấy tội phạm này đang có chiều hướng giảm dưới sự quyết tâm truy quét của lực lượng chức năng. Đề xuất giải pháp sắp tới để kéo giảm hơn nữa tội phạm ma túy, cũng như các loại tội phạm khác, ông Trương Lâm Danh - Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM nêu ý kiến:
Ngoài việc xử lý, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp thực thi đúng pháp luật của toàn xã hội. Việc phòng ngừa, xử lý nghiêm khắc, răn đe các đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội cũng phải đi liền với công tác giáo dục ý thức pháp luật đến mọi người dân trong xã hội, đảm bảo không chỉ kéo giảm các loại tội phạm xã hội, mà còn tạo nên ý thức chấp hành tốt những quy định pháp luật trong quần chúng nhân dân, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng góp tay trong việc phòng, chống tội phạm theo phương châm "Toàn dân phòng, chống tội phạm". Có như thế, công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội chắc chắn sẽ được ngăn chặn hiệu quả.

