Khánh thành cầu Cả Cấm trị giá 100 tỷ ở quận 7

(VOH) - Ngày 22/9, tại quận 7, TPHCM, Công ty Keppel Land (chủ đầu tư) khánh thành cầu Cả Cấm (dài hơn 500m, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng), kết nối 2 phường Tân Phú và Phú Thuận của quận 7, cũng như kết nối 2 phường nói trên đến nhiều dự án nhà ở cao cấp (trong đó có dự án Riviera, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị Nam thành phố) và trung tâm hành chính của quận 7.

Lãnh đạo quận 7 TPHCM cùng Công ty Keppel Việt Nam khánh thành cây cầu Cả Cấm. Ảnh: baodautu

Trước đó, tại khu vực này, cầu dây văng Phú Mỹ sau khi hoàn thành đã giải quyết giao thông đi lại giữa quận 2 với quận 7, đặc biệt phục vụ lượng xe tải, xe container từ khu vực phía Đông thành phố (cảng Cát Lái, quận 2) tới Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) để ra đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh nhập vào Quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây.

Tuy nhiên nếu theo cầu Phú Mỹ, giao thông đi lại giữa người dân khu vực phường Tân Phú và Phú Thuận quận 7 sẽ phải đi đường vòng, giao thông trộn làn với lượng xe container, xe tải gây nhiều bất tiện và không an toàn giao thông.  

Liên quan đến đầu tư hạ tầng trên địa bàn quận 7, UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 839 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày một gia tăng tại khu vực, tách dòng xe container, xe có tải trọng lớn ra khỏi dòng xe hỗn hợp, xe máy đảm bảo khả năng lưu thông thuận lợi và an toàn giao thông, qua đó góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng mới 2 hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng chiều dài khoảng 480m, trong đó hầm kín chui dưới giao lộ đường Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 80m, hầm mở phía Khu chế xuất Tân Thuận dài khoảng 200m, phía Quốc lộ 1A dài khoảng 200m. Tĩnh không tối thiểu thông xe dưới hầm 4,75m; mặt cắt ngang hầm gồm 3 làn xe chạy, bề rộng trong hầm 13,75m.