Khen thưởng 126 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống dịch

(VOH) - Sáng 14/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị tại 17 điểm cầu trên địa bàn quân khu còn có 784 đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương; các lực lượng chức năng liên quan; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ban chỉ huy quân sự quận 7 (TPHCM) được khen thưởng
Ban chỉ huy quân sự quận 7 (TPHCM) được khen thưởng

Trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã tổ chức tăng cường công tác phòng chống dịch tại TPHCM và các địa phương lân cận với quân số tham gia trong giai đoạn cao nhất lên tới 102.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; tổ chức gần 16.800 tổ, trạm, đồn, chốt dân quân trên biên giới đất liền, biên giới biển và trong các vùng dịch; Tổ chức lực lượng chốt chặn tại các nút giao thông, tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự vùng dịch; Vận chuyển hơn 5 triệu túi an sinh, túi y tế, lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc điều trị tới từng nhà dân; Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách; Tiếp nhận, vận chuyển xử lý thi hài, quản lý, bàn giao tro cốt của nạn nhân tử vong do Covid-19 cho thân nhân bảo đảm chu đáo, nghĩa tình.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự anh dũng quả cảm, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đã cùng các lực lượng của Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương tham gia hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 7.

Trong đợt dịch này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã điều động gần 2.000 y, bác sĩ, nhân viên, phương tiện trang bị vật tư y tế, thành lập 3 bệnh viện dã chiến, chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, thành lập Khoa điều trị Covid-19 tại Bệnh viện quân y 7A, Bệnh viện quân y 7B với tổng số 2.070 giường; tham gia hoạt động Bệnh viện dã chiến số 5D, 5G (Tổng cục Hậu cần); trực tiếp thu dung điều trị 16.286 ca F0, trong đó đã điều trị khỏi 13.288 bệnh nhân.

Ngoài ra, tổ chức 1.052 điểm cách ly với 193.891 giường; 51 tổ tiêm vaccine đã tiêm đạt 99,5% cho cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ các địa phương tiêm gần 200.000 mũi vaccine cho nhân dân; cử hàng trăm tổ hồi sức cấp cứu, tổ y tế cộng đồng để chăm sóc người dân mắc Covid-19 điều trị tại nhà; phối hợp lấy hàng trăm ngàn mẫu, xét nghiệm, phát hiện sớm các F0.

Quân khu 7 ngoài huy động nguồn lực con người còn cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các địa phương, đơn vị giúp dân chống dịch với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng; phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành địa phương, doanh nghiệp, nhà thiện nguyện tổ chức nhiều mô hình, các hoạt động giúp dân với tổng trị giá hơn 800 tỷ đồng.

Trong dịp này, 42 tập thể và 84 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Quân khu đã nhận bằng khen của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7.