Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội, thể hiện rõ quyết tâm của Thành phố trong đầu tư cho thế hệ trẻ, lực lượng xung kích và sáng tạo trong quá trình phát triển.
Sau hơn 40 năm hoạt động, Nhà văn hóa Thanh niên hiện hữu đã nhiều lần được sửa chữa nhưng thiếu tính đồng bộ. Nhiều hạng mục xuống cấp, không gian hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, học tập và sáng tạo ngày càng tăng của thanh niên Thành phố. Việc xây dựng mới vì vậy được xác định là yêu cầu cần thiết, phù hợp với tầm vóc của một đô thị đặc biệt.
Dự án được triển khai trên khu đất rộng gần 14.700 mét vuông, ngay trung tâm Thành phố, được thiết kế theo mô hình tổ hợp đa năng, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 93.500 mét vuông, tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm chính trị của Thành phố trong chăm lo, đầu tư cho thanh niên.
“Việc khởi công công trình hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố trong việc chăm lo, đầu tư cho thế hệ trẻ, lực lượng xung kích nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công và giám sát công trình nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư, để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng kỳ vọng của Thành phố và các thế hệ đoàn viên, thanh niên Thành phố.” Ông Cường nhấn mạnh.
Việc khởi công Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM mở ra một công trình kiến trúc mới tại trung tâm Thành phố, kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, sáng tạo và kết nối của tuổi trẻ, góp phần bồi đắp bản sắc năng động, sáng tạo của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.
Nhà văn hóa Thanh niên mới hướng đến kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường. Công trình tích hợp quảng trường sự kiện có sức chứa trên 10.000 người, phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện quy mô lớn. Đây cũng là không gian học tập, sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên và cộng đồng.
