Khai mạc Ngày hội “Thanh niên Thành phố tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp 2022”

(VOH) – Nhiều hoạt động tập huấn chuyển đổi số, sáng tạo, khởi nghiệp, và diễn đàn về chuyển đổi số đã được tổ chức tại ngày hội.

Sáng nay 9/10, tại Không gian Khởi nghiệp Quận Phú Nhuận, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phân công Cụm thi đua Hội số 2 gồm các Quận 4, 6, 8, 11, Bình Thạnh và Phú Nhuận tổ chức Ngày hội “Thanh niên Thành phố tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp năm 2022”, nhằm tổ chức các hoạt động giúp thanh niên Thành phố trang bị kiến thức và tiếp cận với công nghệ số, nâng cao năng lực số, khơi dậy sự sáng tạo trong thanh niên.

Cụm thi đua Hội số 2 ký kết liên tịch với các trung tâm, câu lạc bộ để triển khai và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cấp Thành đã dề ra về chuyển đổi số
Cụm thi đua Hội số 2 ký kết liên tịch với các trung tâm, câu lạc bộ để triển khai và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cấp Thành đã dề ra về chuyển đổi số

Để có thể nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho thanh niên, anh Bùi Hữu Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho hay, Hội đã xác lập một số nội dung trọng tâm như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chuyển đổi số, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; sự quan trọng, cấp thiết của việc nâng cao năng lực số…Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp của các cấp bộ Hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố. Trong đó có việc tăng cường phát triển các câu lạc bộ sáng tạo, các mô hình không gian số, không gian sáng tạo, không gian công nghệ…tại các đơn vị nhằm tạo điều kiện cho thanh niên có môi trường thuận lợi sáng tạo để chia sẻ kinh nghiệm với nền tảng công nghệ. Tăng cường kết nối, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đặc biệt là những khối ngành liên quan để các cá nhân, các doanh nghiệp có thể chia sẻ, truyền kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn, chia sẻ cho thanh niên Thành phố.

Triển khai và nhân rộng các Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương, trong đó đảm bảo vai trò nồng cốt của thanh niên trong hoạt động của Tổ công tác; hướng đến đảm bảo 100% phường, xã, thị trấn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Và phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về việc chuyển đổi số, về tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, dịch vụ công trực tuyến, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các ứng dụng thông minh của thành phố”, anh Bùi Hữu Hồng Hải cho biết thêm.

Để triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp, anh Đặng Hiếu – Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Phú Nhuận thay mặt cụm thi đua số 2 hưởng ứng: Thông qua ngày hội thanh niên thành phố với chuyển đổi số sáng tạo và khởi nghiệp, hội viên thanh niên cụm thi đua số 2 TPHCM cũng nhận thức rõ tầm quan trọng trong chuyển đổi số vì hội viên thanh niên là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai, là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, tại các cơ sở Hội trực thuộc các Quận thực hiện phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, Hội được trang bị kiến thức về chuyển đổi số, sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân”.

Sau lễ khai mạc cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như “tập huấn chuyển đổi số, sáng tạo, khởi nghiệp”; diễn đàn “Thanh niên với chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp”; tổ chức hội thi “Thanh niên nghiên cứu, tiếp cận chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”; trải nghiệm “Chuyển đổi số ứng dụng AR” và đăng ký các ý tưởng sáng tạo sẽ diễn ra tại các khu vực trong khuôn viên Trung tâm Khởi nghiệp Phú Nhuận.