Khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại TPHCM

(VOH) - Sáng nay 10/5, tòa nhà hữu nghị Việt Nam - Slovakia (tại số 31 Lê Duẩn, quận 1) chính thức khởi công xây dựng.

Ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nhấn mạnh: Dự án này chính là cột mốc tình cảm mà nhân dân, Chính phủ hai nước dành cho nhau trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Slovakia, đồng thời tin tưởng khi tòa nhà được đưa vào sử dụng năm 2020 sẽ góp phần nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Khởi công xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt Nam - Slovakia tại TPHCM

Lãnh đạo hai bên thực hiện nghi thức cắt băng và đặt phiến đá đầu tiên tại Tòa nhà hữu nghị.

Dự án tòa nhà hữu nghị do công ty TNHH CZ Slovakia đầu tư với quy mô 21 tầng, diện tích khoảng 13.700 m2, trong đó có trung tâm hội nghị quốc tế lớn, văn phòng cho thuê cao cấp và nơi làm việc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO).

Tòa nhà được thiết kế bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh và tiết kiệm năng lượng với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.