Không khí lạnh suy yếu - nhiệt độ tăng trên 35 độ C

(VOH) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh tiếp tục suy yếu tạo điều kiện cho áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết tốt, ít mưa, ngày nắng.

Trong khi đó hoàn lưu của vùng thời tiết tốt trên cao đang có xu hướng hoạt động tốt hơn giờ qua. Do vậy, trong ngày hôm nay các tỉnh Nam Bộ có xu hướng giảm mây và tăng nhiệt. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Chiều tối mây đối lưu vẫn còn gây mưa dông vài nơi, tập trung ở dọc biên giới Tây Nam Bộ, ven biển phía tây và phía bắc miền Đông.

Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động.

Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Tàu thuyền hoạt động cần đề phòng mưa dông.