Kiến nghị xây dựng hồ điều tiết ở quận 7

(VOH) - UBND quận 7 vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải giao Trung tâm chống ngập thành phố xem xét đưa vào quy hoạch danh mục hồ điều tiết làm cơ sở triển khai đầu tư; báo cáo UBND TPHCM sự cần thiết đầu tư hồ điều tiết tại ao Sông Tân, phường Tân Kiểng, nhằm sớm chấp thuận chủ trương, đồng thời tổ chức cắm mép bờ cao tránh tình trạng san lấp, xây dựng lấn chiếm rạch và hành lang rạch.

Hồ điều tiết nước và tạo cảnh quan tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa: GĐXH

Theo UBND quận 7, dự án có quy mô 10,42ha, điểm đầu tại thửa 21 tờ số 23 – cống xã Bế Văn Cẩm, điểm cuối đường Lâm Văn Bền. Ngoài chức năng chính là hồ điều tiết, khu vực ao Sông Tân sẽ là nơi người dân có thể tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tạo cảnh quan đẹp cho khu vực.

Hiện nay quận 7 nói riêng và khu Nam thành phố nói chung đang xuất hiện tình trạng ngập mỗi khi có triều cường và mưa lớn. Vì thế việc quy hoạch, đầu tư xây dựng ao Sông Tân phường Tân Kiểng, quận 7 làm hồ điều tiết là cần thiết.

Tuy nhiên hiện nay, ao Sông Tân là ao tự nhiên, trong nhiều năm qua người dân xây dựng lấn chiếm dẫn đến mặt nước bị thu hẹp, hạn chế khả năng tiêu thoát nước khu vực và ô nhiễm môi trường. Khu vực này cũng chưa được cắm mép bờ ao. Hiện toàn khu ao Sông Tân có khoảng 375 lô đất bị ảnh hưởng hàng lang rạch.