Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM

(VOH)- Trên 500 kiều bào từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại TPHCM dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới (Hội nghị Việt Kiều 2016) lần thứ 3 tổ chức vào ngày 12-13/11/2016. Ngoài hộ

 

Đoàn kiều bào tham quan Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông đường hầm sông Sài Gòn

Ngoài hội nghị chính thức mang chủ đề: ”Kiều bào chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh , bền vững và hội nhập quốc tế", các đại biểu còn tham gia nhiều hoạt động khác do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Kiều bào trao đổi về hoạt động của Trung tâm Giám sát và Điều khiển Giao thông đường hầm sông Sài Gòn

Ngày 11/11, 4 chuyên đề: Phát triển bền vững TPHCM; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển Khoa học – Công nghệ Kinh tế tri thức và Đầu tư phát triển Thương mại, Dịch vụ tại TPHCM thu hút đông đảo kiều bào tham dự.

Đoàn tham quan khu đô thị Sala mới được xây dựng nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nhiều ý kiến, hiến kế được các đại biểu đóng góp chia sẻ trong dịp này. Đây không những là tiếng nói của cá nhân bà con kiều bào mà còn đại diện hiệp hội doanh nhân, câu lạc bộ, trung tâm nghiên cứu, phòng thương mại người Việt Nam ở nước ngoài...

Dịp này cũng là cơ hội để bà con kiều bào tìm hiểu để đầu tư về nước, đóng góp cho đất nước qua đầu tư vốn, công nghệ, chất xám tri thức. 

Đoàn nghe đại diện Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm giới thiệu về chính sách chủ trương của TP

Đoàn nghe giới thiệu về tòa nhà Bitexco cao nhất tại TPHCM

Trong thời gian dự hội nghị ở TPHCM, Thủ tướng chính phủ sẽ có buổi gặp mặt đại diện kiều bào ở các quốc gia.