TPHCM và Ireland tăng cường hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, hàng không và y tế

(VOH) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ireland tại Việt Nam, trưa 11/11, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins tại hội trường Thống Nhất.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong tiếp Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho rằng chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tin tưởng qua chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Việc Hiệp định đối tác và hợp tác Việt Nam-EU, hướng đến ký kết Hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư vốn còn khá khiêm tốn. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Ireland đạt hơn 165 triệu USD năm 2015, và đạt 107 triệu USD trong 9 tháng đầu năm.

TP mong muốn tăng cường hợp tác với Ireland trên lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, xã hội. Ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng quan chuyến thăm của Tổng thống và việc ký kết các bản ghi nhớ về lĩnh vực giáo dục, hàng không và y tế giữa hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Tổng thống Ireland nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm tăng cường mối quan hệ hai nước, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư của Ireland vào những lĩnh vực quan trọng như năng lượng xanh, giáo dục, y tế.

Sau buổi gặp gỡ, Tổng thống Ireland đã chứng kiến việc ký kết các biên bản ghi nhớ trên lĩnh vực giáo dục, hàng không và y tế.

Theo chương trình, ngày 12/11, đoàn Tổng thống Ireland sẽ đến thăm Bảo tàng phụ nữ Nam bộ, dự triển lãm và hoạt động ngày cộng đồng tại Bảo tàng. Chiều ngày 12/11 đoàn sẽ rời TPHCM để tiếp tục chuyến thăm tại Hải Phòng.